

(PLO)- Sau khi phát dọn khoảng 21 ha đất rừng phòng hộ tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, 3 bị can đã câu kết làm giấy tờ rồi đem bán.
(PLO)- Một người từ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã đến TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chiếm gần 972 mét vuông đất rừng đặc dụng để xây nhà, rồi sang bán cho nhiều người.
(PLO)-Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai kiểm tra nhưng vẫn chưa xác định đơn vị nào đã trồng, đang khai thác 359 ha cao su vô chủ.
(PLO)- Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 17, Bí Thư Thành ủy TP Phú Quốc nhấn mạnh khi phát hiện các công trình lấn chiếm đất công, đất rừng, ngành chức năng cần phải “cưỡng chế nóng”.
(PLO)- Đây là động thái của Thành ủy TP Phú Quốc nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của TP và của cấp xã từ nay đến hết năm 2024.
(PLO)- Ông Trần Văn Việt, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) đầu thú, khai đã nhận số tiền hai tỉ đồng cùng hai cây tùng la hán, ước tính hơn 500 triệu đồng của công ty LHĐ.
(PLO)- Lực lượng chức năng TP Phú Quốc đã lập biên bản và yêu cầu người dân tự tháo dỡ, di dời vật dụng, kiến trúc đã lấn chiếm trên đất rừng đặc dụng.
(PLO)- Đến nay, trong số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc, lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế 18 trường hợp.
(PLO)- Qua điều tra ban đầu, các bị can đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng, với khoảng 350 vi bằng, chiếm đoạt số tiền khoảng 250 tỉ đồng.
(PLO)- Hai hộ dân ở TP Phú Quốc ( tỉnh Kiên Giang) đã có hành vi lấn chiếm hơn 13.430 mét vuông đất rừng quốc gia, thuộc khu vực phường An Thới.
(PLO)- Theo các Quyết định cưỡng chế, hộ của bà Lâm Thị Ngọc C và bà Lâm Thị Ngọc H đã có hành vi lấn chiếm hơn 32.000 mét vuông đất dự án và đất rừng ở TP Phú Quốc.
(PLO)- UBND tỉnh Kon Tum phạt Công ty CP Tân Tấn Nhật hành vi lấn chiếm đất rừng sản xuất để làm dự án điện gió.
(PLO)- Đại biểu Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, yêu cầu Sở TN&MT làm rõ vì sao nhiều năm vẫn chưa có phản hồi kiến nghị thu hồi đất rừng bị lấn chiếm.