Giám đốc Công an Gia Lai: Kiến nghị thu hồi đất rừng bị lấn chiếm 5 năm chưa có phản hồi

(PLO)- Đại biểu Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, yêu cầu Sở TN&MT làm rõ vì sao nhiều năm vẫn chưa có phản hồi kiến nghị thu hồi đất rừng bị lấn chiếm.

Ngày 3-10, tại phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai năm 2023, đại biểu Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chất vấn Sở TN&MT về việc cách đây 5 năm (2018), Công an tỉnh đã có văn bản kiến nghị sở này thực hiện thu hồi hàng chục ngàn mét vuông đất rừng thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ bị lấn chiếm nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản phản hồi.

Toan-canh-phien -chat-van-HDND-tinh-Gia-Lai 1.jpg
HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên chất vấn các vấn đề cấp thiết trên địa bàn. Ảnh: LK.

Trước đó, từ năm 2017, Thanh tra tỉnh đã có kết luận 06/KL-TTr về việc đất rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ bị lấn chiếm và đã có đề nghị khắc phục. Vấn đề này, năm 2018, UBND tỉnh Gia Lai cũng có văn bản giao Sở TN&MT, Sở Tư Pháp và UBND TP Pleiku tham mưu, xử lý.

Theo đại biểu Rah Lan Lâm, vụ án đã được tòa án đưa ra xét xử và đã có bản án nhiều năm. Công an tỉnh Gia Lai đã có kiến nghị gửi Sở TN&MT nhưng đến nay vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi về kiến nghị thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, tránh gây thất thoát tài sản nhà nước.

Vậy, trách nhiệm của Sở TN&MT trong việc này ra sao, hướng xử lý trong thời gian tới?

Đồng thời, cho rằng trong vụ việc này cũng cần làm rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân lấn chiếm đất rừng.

Theo kết luận số 06/KL-TTr năm 2017 của Thanh tra tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ để xảy ra lấn chiếm gần 85.000 m2, trong đó có hơn 56.000 m2 đã được UBND TP Pleiku cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật. Nhiều cá nhân lấn chiếm đất là cán bộ, nhân viên của Ban này. Vụ án được UBND tỉnh chuyển hồ sơ sang công an điều tra, khởi tố vụ án.

Theo kết luận trên, từ khi được UBND tỉnh Gia Lai giao đất rừng năm 2011 đến thời điểm thanh tra, Ban này để lấn chiếm, mất kiểm soát hơn 2.400 ha đất lâm nghiệp; thiệt hại diện tích 278 ha rừng.

Tháng 11-2019, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm 12 bị cáo với các tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và tội “tham ô tài sản”, trong đó có hai bị cáo là cựu Trưởng Ban, gồm ông Tưởng Tín (diện tích đất rừng lấn chiếm hơn 10.000 m2, bị kết án 12 tháng tù giam) và Nguyễn Đức (lấn chiếm hơn 16.000 m2 đất rừng, kết án bảy năm tù; năm 2022, ông Đức bị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt tám năm tù về tội tham ô tài sản).

Chat-van-thu-hoi-dat-rung-bac-bien-ho-bi-lan-chiem 2.jpg
Tường rào, trang trại ông Nguyễn Đức, cựu Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ xây dựng trên đất lấn chiếm. Ảnh: ĐV.

Trả lời nội dung chất vấn, ông Phạm Minh Trung, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Gia Lai, thừa nhận việc chậm trễ thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và kiến nghị Công an tỉnh Gia Lai là trách nhiệm của Sở TN&MT.

Đồng thời, cho rằng mặc dù sở đã có báo cáo UBND tỉnh nhưng việc khắc phục theo kết luận của Thanh tra tỉnh và kiến nghị của Công an tỉnh chưa được các ngành, địa phương TP Pleiku thực hiện nghiêm túc.

Qua đó, ông Trung đề xuất hướng xử lý, sau phiên chất vấn Sở TN&MT sẽ có báo cáo tham mưu UBND tỉnh để tổ chức cuộc họp, nghe ý kiến của các ngành.

Trong đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ có trách nhiệm báo cáo về việc thu hồi đất, cũng như thực hiện thi hành bản án Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên liên quan thu hồi đất; thứ hai là UBND TP Pleiku báo cáo về các vướng mắc, khó khăn trong việc thu hồi đất từ 12 hộ lấn chiếm. Trên cơ sở đó, sở sẽ tổng hợp, ý kiến tham mưu UBND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm