Lãnh đạo cấp cao nội các chiến tranh Israel ra tối hậu thư với ông Netanyahu về Gaza

(PLO)- Lãnh đạo nội các chiến tranh Israel - ông Benny Gantz ra tối hậu thư với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đề xuất lập kế hoạch 6 điểm chiến lược về xung đột tại Gaza.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-5, tờ Times of Israel đưa tin rằng ông Benny Gantz - một trong 3 lãnh đạo nội các chiến tranh Israel, và là lãnh đạo đảng đối lập Israel (đảng Xanh và Trắng) - đã ra tối hậu thư cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Cụ thể, ông Gantz đã kêu gọi chính phủ Israel lập kế hoạch 6 điểm về “các mục tiêu chiến lược” tại Dải Gaza, đồng thời cảnh báo sẽ rời khỏi nội các nếu điều đó không xảy ra trước ngày 8-6.

Israel (6).png
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Bộ trưởng nội các chiến tranh Israel - ông Benny Gantz. Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Theo Times of Israel, ông Gantz đã kêu gọi chính phủ Israel xây dựng một kế hoạch cụ thể, rõ ràng về Gaza, trong đó có 6 mục tiêu chiến lược: (1) Đưa con tin về nhà; (2) Tiêu diệt Hamas, phi quân sự hóa Dải Gaza và thiết lập quyền kiểm soát an ninh cho Israel tại Gaza; (3) Tạo ra một cơ chế quản lý dân sự quốc tế cho Gaza; (4) Khôi phục đời sống cho người dân Israel bị ảnh hưởng do xung đột (những người đã phải sơ tán khẩn cấp do các đợt tấn công của Hezbollah tại miền Bắc Israel,...); (5) Thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia; (6) Áp dụng khuôn khổ mới về phục vụ nghĩa vụ quân sự.

Ông Gantz còn nhận định rằng cuộc chiến tại Gaza trong những tháng gần đây đang đi chệch hướng vì sự hèn nhát của một số nhà lãnh đạo Israel.

“Trong khi những người lính Israel đang thể hiện sự dũng cảm trên chiến trường, thì những người cử họ ra trận lại thể hiện sự hèn nhát, thiếu trách nhiệm. Muốn thắng một cuộc chiến, chúng ta phải có la bàn chiến lược rõ ràng. Nếu ông Netanyahu và chính phủ Israel không khẩn trương đưa ra quyết định cho các vấn đề quan trọng đối với Gaza, tôi sẽ rời khỏi nội các chiến tranh” - ông Gantz nói.

Đáp lại, ông Netanyahu mô tả tuyên bố của ông Gantz là “những lời lẽ vô nghĩa”.

“Ông Gantz đã chọn đưa ra tối hậu thư cho thủ tướng của mình thay vì cho Hamas. Sự nóng vội của ông Gantz sẽ dẫn đến một kết quả rất rõ ràng - xung đột kết thúc và sự thất bại của Israel” - ông Netanyahu nói.

Theo Times of Israel, ông Netanyahu dường như đang bị cô lập trong nội các chiến tranh, khi gần đây ông luôn bị các trụ cột khác trong nội các gây áp lực.

Hôm 15-5, ông Yoav Gallant - Bộ trưởng Quốc phòng Israel và là trụ cột thứ 3 trong nội các, đã kêu gọi ông Netanyahu làm rõ kế hoạch hậu xung đột ở Gaza, vì việc thiếu kế hoạch cụ thể đang làm xói mòn những thành quả đã đạt được, thậm chí đe dọa an ninh lâu dài của Israel.

'Chúng tôi có một giao ước ở Israel'

'Chúng tôi có một giao ước ở Israel'

(PLO)- Đối với người dân Israel, cuộc tấn công của Hamas hôm 7-10-2023 là một vết thương chưa lành khi nhiều người bị giết ngay tại nhà hoặc bị nhóm này bắt đi.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Doanh nghiệp nhỏ lẻ, bán hàng online ở Mỹ xoay sở vượt cú sốc thuế của ông Trump

Doanh nghiệp nhỏ lẻ, bán hàng online ở Mỹ xoay sở vượt cú sốc thuế của ông Trump

(PLO)- Doanh nghiệp nhỏ, bán lẻ, kinh doanh trực tuyến ở nhiều nước cả ở Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực tìm các hướng đi mới trong bối cảnh môi trường kinh doanh biến chuyển khó lường trước những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ đặc biệt chính sách thuế quan mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng. 

Giáo hoàng Leo XIV - giải mã lựa chọn của Mật nghị Hồng y

Giáo hoàng Leo XIV - giải mã lựa chọn của Mật nghị Hồng y

(PLO)- Việc Hồng y người Mỹ Robert Francis Prevost được Mật nghị Hồng y chọn trở thành Giáo hoàng Leo XIV khiến nhiều người bất ngờ, khi theo truyền thống, Hồng y đoàn – có đa số là người châu Âu – băn khoăn về việc chọn hồng y từ Mỹ làm giáo hoàng vì lo ngại ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài lên hoạt động của Tòa thánh Vatican.