Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trong bối cảnh hai bên có hơn 100 cuộc giao tranh trong ngày.
Giao tranh tiếp diễn ở Donetsk, Kursk, Kharkiv
Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 10-5, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng phòng thủ đang nỗ lực phá vỡ kế hoạch tấn công của quân Nga và làm suy yếu tiềm lực chiến đấu của đối phương, theo trang Facebook của Bộ này.
Trong ngày, hai bên lực lượng đã xảy ra 117 cuộc giao tranh. Đối phương thực hiện 36 cuộc không kích, thả 51 quả bom lượn, tiến hành 891 vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) cảm tử và dội 2.943 loạt đạn pháo vào các vị trí của quân Ukraine.
. Trên hướng tỉnh Kharkiv: Lực lượng Ukraine đẩy lùi 3 cuộc tấn công của địch tại các khu vực Vovchansk, Mala Shapkivka và Kam’yanka. Đối phương tấn công một lần vào vị trí phòng thủ gần Zagryzove (hướng TP Kupyansk) nhưng không thành công.
. Tại tỉnh Donetsk, giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt trên nhiều hướng, bao gồm Lyman, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlivka và đặc biệt là Pokrovsk - nơi quân Nga dồn hỏa lực mạnh nhất.
Cụ thể ở mặt trận Pokrovsk, quân Nga đã 38 lần tìm cách xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine gần các khu định cư Myroliubivka, Kotlyarivka, Myrne, Zorya, Malynivka, Yelyzavetivka, Lysivka, Dachen’ske, Zvyrove, Kotlyne, Novoserhiivka, Udachne, Novooleksandrivka, Preobrazhenka, Andriivka.
Theo ước tính sơ bộ, tại Pokrovsk, quân phòng vệ Ukraine loại khỏi vòng chiến 101 binh sĩ Nga, phá hủy 1 xe cơ giới, 3 UAV trinh sát và làm hỏng nặng 1 pháo tự hành của đối phương.
. Hướng Kursk: Từ đầu ngày, các lực lượng phòng thủ Ukraine đã chặn đứng 19 cuộc tấn công của Nga.
. Ở các khu vực khác, tình hình không có thay đổi đáng kể.
NYT: Mỹ phê duyệt giao 125 pháo phản lực tầm xa, 100 tên lửa phòng không Patriot từ Đức cho Ukraine
Theo tờ The New York Times ngày 10-5, Mỹ đã phê duyệt việc chuyển giao 125 pháo phản lực tầm xa và 100 tên lửa phòng không dùng cho hệ thống Patriot từ Đức cho Ukraine.
Một quan chức Quốc hội Mỹ ngày 9-5 thông báo rằng Washington đã bật đèn xanh để Đức chuyển giao các loại vũ khí này cho Kiev. Gói viện trợ bao gồm 125 pháo phản lực tầm xa và 100 tên lửa phòng không Patriot.
Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.
Hệ thống phòng không Patriot được biết đến với khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn chính xác máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
Hiện tại, Ukraine chỉ sở hữu 8 hệ thống Patriot, trong đó có 2 hệ thống đang ngừng hoạt động. Một hệ thống Patriot khác đang được chuyển đến Ukraine từ Israel theo thỏa thuận trước đó, NYT đưa tin ngày 4-5.
Đức đã hỗ trợ Ukraine trong việc phòng không, bao gồm các tên lửa Patriot và hệ thống IRIS-T, trong các gói viện trợ quân sự trước đây.
Thủ tướng Đức mới đắc cử Friedrich Merz đã đến Kiev vào ngày 10-5 cùng với các lãnh đạo châu Âu khác, nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Đức và châu Âu đối với Ukraine cũng như cam kết đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Nga tố Ukraine nhiều lần tấn công trong thời gian Moscow áp lệnh ngừng bắn
Theo hãng thông tấn TASS, lệnh ngừng bắn do Nga tuyên bố nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng đã hết hiệu lực vào lúc 0 giờ ngày 11-5 (giờ Moscow).
Trước đó, trong đêm 10-5 rạng sáng 11-5, quân đội Ukraine đã tấn công vào các khu dân cư thuộc tỉnh Kherson, hiện do Nga kiểm soát.
Đối phương đã bắn 14 quả pháo vào các làng Sagi, Dnepryany, Novaya Mayachka và Kazachyi Lagerya. Hiện các lực lượng chức năng đang xác minh thiệt hại và thương vong.
Trước đó, theo kênh truyền hình Tavria (Nga), vào ngày 9-5, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hơn 20 quả đạn pháo vào các khu dân cư ở Kherson.
Cụ thể, 23 quả đạn đã được phóng vào các khu vực Novaya Kakhovka, Novaya Mayachka, Velikaya Lepetikha, Novaya Zburyevka, Kakhovka và Alyoshki.
Nga đề xuất nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine
Trong một cuộc họp báo vào sáng sớm ngày 11-5, sau một ngày làm việc với các nguyên thủ quốc gia tại Moscow, Tổng thống Putin đã tái khẳng định lời đề nghị của Nga về việc nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine, hàng loạt cơ quan truyền thông Nga như Tass, RT, Sputnik cùng đưa tin.
Theo đài RT, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng bắt đầu lại các cuộc đàm phán mà Kiev đã từ chối vào năm 2022, ngay sau khi cuộc xung đột hiện tại leo thang.
Cụ thể hơn, hãng tin Sputnik cho biết Tổng thống Putin nói rằng Nga sẵn sàng nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15-5 tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi trước đó đã diễn ra các cuộc gặp nhưng bị gián đoạn vào cuối năm 2022.
"Tôi đề nghị chính quyền Kiev nối lại các cuộc đàm phán mà họ đã gián đoạn vào cuối năm 2022, nối lại đối thoại trực tiếp mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Chúng tôi đề xuất bắt đầu ngay lập tức vào ngày 15-5 tại Istanbul, nơi các cuộc đàm phán trước đó đã diễn ra và bị gián đoạn" - ông Putin tuyên bố.
Tổng thống Nga khẳng định rằng Moscow sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc với Ukraine nhằm giải quyết triệt để nguyên nhân gốc rễ của xung đột và thiết lập nền hòa bình bền vững trong dài hạn.
"Chúng tôi sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc với Ukraine, với mục tiêu loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ của xung đột, thiết lập hòa bình lâu dài và bền vững cho tương lai" - ông Putin nói.
Đề xuất của phía Nga nối lại đàm phán với Ukraine hiện đang được đưa ra thảo luận.
Trợ lý Điện Kremlin - ông Yuri Ushakov cho biết Nga sẽ sớm công bố người đứng đầu phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Istanbul.
Phát ngôn của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang rất quan tâm đến căng thẳng địa chính trị và lập trường của Nga trong cuộc chiến, đồng thời cho thấy cam kết của Nga tiếp tục đối thoại mặc dù cuộc xung đột vẫn đang diễn ra.
Cũng trong ngày 11-5, Tổng thống Putin gửi lời cảm ơn tới các lực lượng vũ trang Triều Tiên vì đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải phóng các khu vực biên giới của vùng Kursk (Nga) khỏi quân đội Ukraine.