Lãnh đạo TP.HCM tri ân người có công

Mẹ Ngạn (92 tuổi, ngụ tại phường 15, quận 11) có chồng và hai con đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã bày tỏ lòng tri ân trước những đóng góp của mẹ Ngạn cùng gia đình trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chúc mẹ Ngạn luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng và chỗ dựa tinh thần cho thế hệ sau. Bà Tâm cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, thiết thực chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần cho thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn.


Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thành Phong ân cần hỏi thăm, động viên các thương bệnh binh. Ảnh: TÁ LÂM

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cùng nhiều lãnh đạo khác cũng đã đi thăm các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu trong ngày 23-7, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng đoàn lãnh đạo TP đã đi thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (thuộc Bộ LĐ-TB&XH). Tại đây, đoàn đã gửi tặng 62 phần quà cho các thương binh và 50 triệu đồng bổ sung vào nguồn quỹ của trung tâm.

TÁ LÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm