Lừa bán bảo hiểm, chiếm đoạt 231 tỉ đồng

Theo cáo trạng, từ tháng 4-2010 đến tháng 9-2011, Hằng giả mạo làm giám đốc văn phòng phát triển kinh doanh của một công ty bảo hiểm tại Quảng Ninh rồi cùng đồng phạm lừa bán các loại bảo hiểm nhân thọ. Hằng huy động vốn bằng các loại bảo hiểm ngắn ngày lãi suất cao từ 50% trở lên, bảo hiểm hưu trí đóng một lần hưởng lương hằng tháng từ 4 triệu đồng trở lên, thời hạn 20 năm được trả lại toàn bộ tiền đã nộp. Tổng cộng, Hằng và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 231 tỉ đồng của 59 nạn nhân.

Sau khi sự việc vỡ lở, vợ chồng Hằng ôm tiền bỏ trốn nhưng đã bị công an bắt tại khách sạn Monaco ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm