(PLO)- Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc ban hành Luật Khám, chữa bệnh sửa đổi là dấu mốc, sự kiện có tính chất quyết định đến sự phát triển của ngành y tế thời gian tới.
(PLO)- Trước những hành vi vi phạm cứ tái diễn và chỉ xảy ra ở một số cơ sở tư nhân có yếu tố nước ngoài, Sở Y tế sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý khi có phản ánh từ người dân.
(PLO)- Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong mọi tình huống, Chính phủ cần có giải pháp gỡ điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công…
(PLO)- Bà Đào Hồng Lan cho rằng Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi là một luật khó, Bộ Y sẽ tích cực phối hợp cùng Ủy ban Xã hội của Quốc hội tiếp thu và hoàn thiện luật.
(PLO)- Sửa đổi toàn diện Luật Khám, chữa bệnh lúc này là cơ hội khắc phục những hạn chế, bất cập của hệ thống y tế vốn đã bộc lộ rõ nét trong đại dịch COVID-19.
(PLO)- Dự thảo Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) chưa giải quyết được những vướng mắc pháp lý về xã hội hóa, liên doanh, liên kết lĩnh vực y tế. Trong khi nhu cầu của xã hội là rất lớn.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được xây dựng theo hướng “lấy người bệnh làm trung tâm” và sẽ tháo gỡ được nhiều bất cập phát sinh mà luật hiện hành chưa giải quyết được...
(PLO)- Nóng hôm nay ngày 25-5: Cấp phép thêm 1 loại thuốc Molnupiravir sản xuất trong nước; Quốc hội thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Cựu chủ tịch VEAM bị phạt 11 năm tù, phải bồi thường gần 52 tỉ; Giải phóng mặt bằng vành đai 3: Cần có bước đột phá...
(PLO)- Cần quản lý chặt thiết bị y tế, mua sắm từ các nguồn ngân sách khác nhau và tài trợ xã hội; xác định rõ các nguyên tắc về mua sắm, sử dụng vật tư y tế, thuốc chữa bệnh…
(PLO)- Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng tới đây sẽ siết chặt lại hoạt động của đại biểu Quốc hội vì có tình trạng hứa rất nhiều nhưng không thực hiện.
(PLO)- Thỉnh thoảng báo chí đăng chuyện người nhà bệnh nhân hành hung y bác sĩ. Mới đây là chuyện một bác sĩ ở Thạch Thất, Hà Nội bị cha của bệnh nhi dùng cốc đánh vào đầu bất tỉnh.
(PLO) - Trước sự việc Giám đốc BV Phụ sản Trung ương Vũ Bá Quyết từ chối mổ dịch vụ cho một bệnh nhân gây tranh cãi, ông Đỗ Trung Hưng, Vụ phó Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho biết về nguyên tắc bác sĩ có quyền từ chối khám chữa bệnh trong một số trường hợp.