Chủ tịch Quốc hội: Luật Khám, chữa bệnh sửa đổi tháo gỡ nhiều khó khăn cho ngành y tế

(PLO)- Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc ban hành Luật Khám, chữa bệnh sửa đổi là dấu mốc, sự kiện có tính chất quyết định đến sự phát triển của ngành y tế thời gian tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và làm việc với Bộ Y tế nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2024).

chủ tịch quốc hội vương đình huệ phát biểu.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, năm 2023 ngành y tế đã triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023 được Quốc hội giao, trong đó vượt chỉ tiêu được giao về số bác sĩ/vạn dân (12,5 bác sĩ); đạt chỉ tiêu về số giường bệnh/vạn dân (32 giường bệnh); đạt chỉ tiêu về tỉ lệ dân số tham gia BHYT (93,2%); hoàn thành 7/9 chỉ tiêu cụ thể ngành, lĩnh vực năm 2023 được Chính phủ giao.

Hiện Bộ Y tế đã và đang tập trung xây dựng để trình Chính phủ, trình Quốc hội nhiều văn bản mang tính bản lề trong hoạt động của ngành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Dân số, Luật Thiết bị y tế, Luật Phòng bệnh…

chủ tịch quốc hội vương đình huệ phát biểu.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận những kết quả đạt được của Bộ Y tế. Ảnh: Phạm Thắng

Đặc biệt, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội đánh giá đây là dấu mốc, sự kiện có tính chất quyết định đến sự phát triển của ngành y tế thời gian tới. Việc này vừa tháo gỡ khó khăn hiện hữu, vừa tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh và hoạt động của ngành.

Năm 2024, Bộ Y tế đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm bố trí ngân sách hàng năm cho sự nghiệp y tế, tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, các lĩnh vực phong, lao, tâm thần; quan tâm, dành ngân sách hỗ trợ các địa phương có khó khăn, đầu tư cho các trạm y tế xã, nhất là các trạm ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn...

“Bộ Y tế cũng đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng pháp luật từ khi xác định chính sách, đánh giá tác động chính sách đến xây dựng và hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” - bà Lan nói thêm.

“Ngành y tế đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đây là điều đáng mừng và đang có cơ hội tiếp tục phát triển, có niềm tin và vững bước tới tương lai” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời mong ngành y tế tiếp tục phát huy thành tựu, đạt được thành công to lớn hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm