(PL)- Căn cứ vào diễn biến tố tụng của vụ án oan đối với bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh, đối chiếu quy định pháp luật thì VKSND TP Tuy Hòa (Phú Yên) có trách nhiệm giải quyết bồi thường.
(PL)- Khác với dự thảo đưa ra bàn luận, dự thảo được thông qua đã minh định nguyên tắc: Nhà nước phải chủ động xin lỗi người bị oan chứ không chờ họ làm đơn “xin”.
(PL)- Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) cần quy định chi phí phù hợp để giải quyết trường hợp người bị tù oan trong một thời gian dài, bị thiệt hại lớn nhưng không thể có chứng từ chứng minh.
(PL)- Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) là bổ sung quy định về tạm ứng kinh phí bồi thường cho người bị thiệt hại…
(PL)- Tại buổi góp ý dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng nên quy định về trách nhiệm chủ động bồi thường, xin lỗi người bị thiệt hại của cơ quan nhà nước liên quan...