Lý do hoãn xử Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm vụ Alibaba

(PLO) Nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm.

Ngày 27-3, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Tuy nhiên, nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, và sẽ mở lại vào ngày 8-5 tới.

Phiên phúc thẩm được mở theo đơn kháng cáo kêu oan của Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh và 14 bị cáo khác.

Tổng cộng có tất cả 18/23 bị cáo kháng cáo sau phiên tòa sơ thẩm, tuy nhiên sau đó có ba bị cáo rút đơn kháng cáo. Ngoài ra, 95 bị hại và hai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo kêu oan vì cho rằng không đưa ra thông tin gian dối để bán đất cho khách hàng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trước đó, xử sơ thẩm vào tháng 12-2022, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Luyện tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Mai bị tuyên phạt 30 năm tù cho hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Cùng hai tội danh này, Nguyễn Thái Lực bị tuyên phạt 27 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh bị tuyên 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo khác bị phạt 10-19 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị tuyên phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội rửa tiền.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc Luyện cùng Mai liên đới bồi thường 2.446 tỉ đồng cho 4548 bị hại.

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Luyện thành lập Công ty Alibaba và 22 công ty trực thuộc, rồi giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật.

Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi mua đất, các cá nhân đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp sẽ lập hợp đồng ủy quyền cho các pháp nhân do chính Luyện thành lập để các Công ty này tự vẽ dự án không có thật, tự đưa ra các kích thước phân lô, tách thửa trái quy định.

Công ty Alibaba đưa ra nhiều hình thức thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại. Số tiền có được từ các dự án ma mà khách hàng nộp vào được chuyển về công ty mẹ.

Luyện giao cho vợ, em ruột phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng sử dụng một phần tiền để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma, còn phần lớn tiền chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới