Mất mạng vì dám bắt nạt con trai trùm ma túy

Thi thể của 2 nạn nhân 15 tuổi là Luis Ortiz và Andres Barba được tìm thấy hôm 2-7 sau khi mất tích từ ngày 21-6, các công tố viên bang Jalisco, phía Tây Mexico, cho biết.

Mất mạng vì dám bắt nạt con trai trùm ma túy ảnh 1

Andres Barba (trái) và Luis Ortiz Ảnh: Milenio

Theo lời khai của nghi phạm 17 tuổi bị bắt do liên quan đến vụ tấn công, Ortiz và Barba đã bắt nạt một bạn học cùng lớp vốn là con trai của Jose Angel Carrasco, biệt danh “El Changel”, nhân vật có vai vế trong băng đảng ma túy khét tiếng Sinaloa đã bị bắt vào đầu năm nay.

Phát ngôn viên bang Jalisco nói không rõ liệu hai nam sinh có biết cha của cậu bạn bị bắt nạt là ai hay không. Cả hai đã “biến mất” sau khi đồng ý tham gia một một băng nhóm tội phạm ở địa phương. Khám nghiệm cho thấy hai nạn nhân đều ngạt thở đến chết và bị chôn xác tại một khu rừng bên ngoài trung tâm thành phố Guadalajara, bang Jalisco.

Thiếu niên 17 tuổi nói trên thú nhận cùng một số người khác giết chết hai nam sinh. Danh tính của nghi phạm không được tiết lộ do vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Hơn 70.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến ma túy ở Mexico từ cuối năm 2006. Tổng thống Enrique Pena Nieto đã cam kết sẽ truy bắt các băng nhóm tội phạm nhưng  ông cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là giảm số vụ giết người, bắt cóc và tống tiền.
Theo Xuân Mai (NLĐO / Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm