Messi thống trị tuyệt đối bình chọn cầu thủ được yêu mến nhất ở La Liga

Siêu sao Lionel Messi vẫn tiếp tục được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất cũng như được yêu thích nhất tại La Liga theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi công ty Ikerfel. Thậm chí so với cuộc khảo sát năm 2011 thì lượng người hâm mộ bình chọn Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử La Liga còn tăng từ 24% lên tới 38%. Tuy nhiên lượng người hâm mộ bình chọn Messi là cầu thủ được yêu thích nhất tại La Liga lại giảm từ 48% xuống còn 42%.
  Messi thống trị tuyệt đối bình chọn cầu thủ được yêu mến nhất ở La Liga ảnh 1
Messi, Iniesta và C.Ronaldo là ba cầu thủ được yêu thích nhất tại La Liga

Đây là một kết quả không nằm ngoài dự đoán bởi vì trong 8 năm qua, kể từ khi chơi trận đấu đầu tiên cho Barcelona, Messi với tài năng kiệt xuất của mình đã phủ một cái bóng quá lớn lên La Liga bằng những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Hai huyền thoại vĩ đại của Real Madrid trong giai đoạn galacticos là Raul Gonzalez và Zinedine Zidane cùng nhận được 8% số phiếu bình chọn để vươn lên xếp ở vị trí thứ 2 và 3 trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử La Liga.

Trong cuộc khảo sát cách đây 2 năm, hai cái tên xếp ngay sau Messi là Di Stefano và Diego Maradona, tuy nhiên trong cuộc khảo sát vừa qua, bộ đôi này chỉ nhận được 7% số phiếu bình chọn và lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và 5. Sự vượt trội của Messi ở cuộc khảo sát cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử La Liga được thể hiện rõ rệt khi có anh nhận được số phiếu nhiều nhất ở 13 trong số 20 hội CĐV của các đội bóng La Liga cùng 19 trong số 22 hội CĐV của Segunda.

Huyền thoại Raul Gonzalez xếp thứ hai khi là cầu thủ nhận được nhiều phiếu nhất ở 3 hội CĐV của Real Madrid, Espanyol và Granada. Trong khi đó ở cuộc bình chọn cầu thủ yêu thích nhất tại La Liga, hai cầu thủ đã cùng Messi xuất hiện trong top 3 QBV là Iniesta và Cristiano Ronaldo cũng xuất hiện trong top 3 cầu thủ được yêu thích nhất. Iniesta xếp ở vị trí thứ hai với 38% số phiếu bình chọn còn Cristiano Ronaldo xếp ở vị trí thứ 3 với 27% số phiếu bình chọn.

Hai huyền thoại sống của bóng đá Tây Ban Nha là Casillas và Xavi lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 5. Đáng chú ý là số phiếu bình chọn dành cho Xavi đã giảm từ 28% xuống còn 17% cho nên mất vị trí thứ 4 vào tay Casillas. Chân sút Radamel Falcao với những màn trình diễn chói sáng trong màu áo Atletico Madrid hai mùa giải qua có số phiếu bình chọn tăng mạnh nhất từ 4% lên 13%. Số phiếu dành cho Sergio Ramos cũng tăng mạnh từ 3% lên 10%.

Đáng chú ý, Isco, tân binh của Real Madrid, từ một cầu thủ vô danh cách đây 2 năm đã lọt vào top 10 cầu thủ được yêu thích nhất tại La Liga với 6% số phiều bình chọn trong cuộc khảo sát này. Ở mục bình chọn dành cho huấn luyện viên xuất sắc nhất lịch sử, Vicente Del Bosque giành chiến thắng một cách tuyệt đối với 40% số phiếu, tăng đột biến so với cuộc khảo sát năm 2011 (giành được 25% số phiếu ngang bằng với Guardiola).

Trong khi đó ở mục bình chọn huấn luyện viên được yêu thích nhất, số phiếu của Del Bosque cũng tăng đột biến so với năm 2011 (từ 11% lên 21%), qua đó chia sẻ vị trí dẫn đầu với Pep Guardiola. Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng cho thấy Jose Mourinho ngày càng mất điểm trong mắt người hâm mộ khi số phiếu dành cho “người đặc biệt” giảm từ 11% xuống chỉ còn 4%.

Theo Ngọc Trung (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm