Miền Trung mưa rất lớn, Thủ tướng yêu cầu ứng phó

(PLO)- Khu vực miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ban hành công điện ứng phó

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm qua và sáng sớm nay, 13-10, khu vực miền Trung, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa từ tối qua đến 8 giờ sáng nay có nơi đã trên 200mm, đơn cử như Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh), Tân Lâm (Quảng Bình).

Ngoài miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng mưa rất to. Đáng lo ngại, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết từ hôm nay đến sáng ngày 15-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam vẫn có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, có nơi trên 700mm. Khu vực Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Những ngày sau đó, từ 15 đến 16-10 khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa 150-300mm, có nơi trên 500mm. Sau ngày 17-10 mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và có diễn biến phức tạp.

Miền Trung đã vào mùa mưa lũ hàng năm. Với dự báo mưa lớn như trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký ban hành công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với mưa lũ.

Miền Trung mưa rất lớn, Thủ tướng yêu cầu ứng phó
Đợt mưa lớn ở miền Trung có thể gây ngập lụt cho nhiều khu vực dân cư. Ảnh tư liệu: PLO

Công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi rà soát, chủ động sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm. Tổ chức canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại.

Các tỉnh phải có phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt và phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động.

Các địa phương được yêu cầu hướng dẫn người dân tại các khu vực thường xuyên bị tác động của thiên tai dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để chủ động đề phòng mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây chia cắt cục bộ, kéo dài nhiều ngày.

Phó Thủ tướng giao các Bộ Công Thương, NN&PTNT, TN&MT, GTVT, GD&ĐT Quốc phòng, Công an, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Văn phòng Chính phủ, cơ quan báo chí thực hiện công tác phòng chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm