Moscow cáo buộc NATO công khai chuẩn bị cho xung đột với Nga

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) công khai chuẩn bị cho xung đột quân sự với Nga.

Ngày 8-10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không còn che giấu việc khối này đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Nga, theo đài RT.

“Hiện nay các đại diện NATO đã ngừng che giấu việc họ đang chuẩn bị cho một cuộc đụng độ vũ trang tiềm tàng với Nga” - ông Grushko nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Aleksandr Grushko. Ảnh: SPUTNIK

“Các kế hoạch phòng thủ khu vực đã được phê duyệt, các nhiệm vụ cụ thể cho tất cả cấu trúc chỉ huy quân sự của khối đã được xây dựng. Các phương án khả thi cho hành động quân sự chống lại Nga đang liên tục được đưa ra” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Ông Grushko cho rằng cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 - cuộc tập trận lớn nhất của NATO kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc - là minh chứng cho sự chuẩn bị của khối.

“Lần đầu tiên, kẻ thù [được nêu lên trong cuộc tập trận] không phải là một quốc gia hư cấu mà là Nga” - theo ông Grushko.

Theo RT, NATO không nêu tên cụ thể Nga trong thông báo về cuộc tập trận, gọi cuộc tập trận là sự chuẩn bị cho một cuộc xung đột với một đối thủ “gần ngang hàng” với khối. Tuy nhiên, tài liệu an ninh chính của NATO xác định Nga là mối đe dọa lớn nhất của khối.

Ông Grushko cho rằng phương Tây đang “quân sự hóa nền kinh tế” khi liên tục tăng cường ngân sách quốc phòng.

“Không phải Nga, mà là NATO đã đi theo con đường đối đầu bằng cách từ chối tham gia đối thoại với Moscow. NATO phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng an ninh lớn của châu Âu” - theo thứ trưởng ngoại giao Nga.

NATO chưa bình luận về phát ngôn của ông Grushko.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới