Mưa lớn kèm lốc xoáy làm tốc mái 137 căn nhà ở Long An

(PLO)- Mưa lớn, kèm gió giật mạnh chiều 8-9 đã làm thiệt hại 137 căn nhà ở Long An.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Mưa lớn kèm lốc xoáy làm tốc mái 137 căn nhà ở Long An

Sáng ngày 9-9, Đoàn công tác của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An đã đến khảo sát, kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa giông, lốc xoáy gây ra tại địa bàn huyện Châu Thành (Long An).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An cùng lãnh đạo huyện ủy huyện Châu Thành đến thăm hỏi động viên người dân bị thiệt hại do lốc xoáy. Ảnh: HUỲNH DU

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An cùng lãnh đạo huyện ủy huyện Châu Thành đến thăm hỏi động viên người dân bị thiệt hại do lốc xoáy. Ảnh: HUỲNH DU

Trước đó, vào khoảng 16 giờ chiều 8-9, trên địa bàn huyện Châu Thành xảy ra mưa rất to kèm theo gió lốc gây thiệt hại tốc mái nhiều nhà dân, gãy đổ cây cối, trụ điện trên địa bàn các xã Hòa Phú, Vĩnh Công, Bình Quới, Phú Ngãi Trị và gây ngập úng cục bộ một số khu vực.

Mưa lớn, kèm theo lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn một căn nhà của người dân ở xã Hòa Phú. Ảnh: HUỲNH DU

Mưa lớn, kèm theo lốc xoáy làm tốc mái hoàn toàn một căn nhà của người dân ở xã Hòa Phú. Ảnh: HUỲNH DU

Cơn mưa lớn, kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái 137 nhà dân và một trường học, làm gãy đổ 7 trụ điện trung thế và 4 trụ điện hạ thế cùng nhiều cây cối dọc các tuyến đường An Thạnh, đường 827B, đường Nguyễn Thông…

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An, các địa phương hiện đang tập trung lực lượng để khắc phục, dọn dẹp cây xanh gãy đổ trên các tuyến đường nhằm đảm bảo giao thông, ngành điện lực cũng tập trung khắc phục thay mới các trụ điện trung thế, hạ thế bị gãy đổ.

Lực lượng dân quân xã Bình Qưới hỗ trợ giúp dân lợp lại mái nhà. Ảnh: HUỲNH DU

Lực lượng dân quân xã Bình Qưới hỗ trợ giúp dân lợp lại mái nhà. Ảnh: HUỲNH DU

Đối với trường hợp nhà dân tốc mái, các địa phương đã cử lực lượng xuống địa bàn để hỗ trợ người dân khắc phục, sửa chữa lại nhà cửa.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An yêu cầu địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại cụ thể của người dân để có hướng hỗ trợ kinh phí từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai.

Một số hình ảnh do cơn lốc xoáy gây thiệt hại tại huyện Châu Thành (Long An):

Những mái tôn của người dân bị tốc bay nằm rải rác trên mặt ruộng. Ảnh: HUỲNH DU

Những mái tôn của người dân bị tốc bay nằm rải rác trên mặt ruộng. Ảnh: HUỲNH DU

Dây điện bị đứt nằm chằng chịt trên các con lộ làng và cặp tuyến đường Nguyễn Thông. Ảnh: HUỲNH DU

Dây điện bị đứt nằm chằng chịt trên các con lộ làng và cặp tuyến đường Nguyễn Thông. Ảnh: HUỲNH DU

Các bảng quảng cáo bị cơn lốc xoáy làm ngã xuống, nằm sát mặt đất. Ảnh: HUỲNH DU

Các bảng quảng cáo bị cơn lốc xoáy làm ngã xuống, nằm sát mặt đất. Ảnh: HUỲNH DU

Điện lực huyện Châu Thành đang tích cực sửa chữa những đường dây điện bị hư do cơn lốc xoáy gây ra. Ảnh: HUỲNH DU

Điện lực huyện Châu Thành đang tích cực sửa chữa những đường dây điện bị hư do cơn lốc xoáy gây ra. Ảnh: HUỲNH DU

Người dân đang tích cực thu dọn, sửa chữa lại căn nhà bị hư của mình. Ảnh: HUỲNH DU

Người dân đang tích cực thu dọn, sửa chữa lại căn nhà bị hư của mình. Ảnh: HUỲNH DU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm