89 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng do lốc xoáy tại Bà Rịa-Vũng Tàu

(PLO)- 85 căn nhà của người dân ở thị trấn Đất Đỏ và 4 ở xã Phước Long Thọ thuộc huyện Đất Đỏ bị tốc mái, hư hỏng, trong đó, 3 căn bị hư hỏng toàn bộ sau trận lốc xoáy sáng nay 30-7.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-7, trao đổi với PLO, bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã có thống kê ban đầu về thiệt hại do cơn lốc xoáy xảy ra lúc sáng trên địa bàn.

Theo đó, 85 căn nhà của người dân ở thị trấn Đất Đỏ và 4 ở xã Phước Long Thọ bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, 3 căn bị hư hỏng toàn bộ.

Một căn nhà bị hư hỏng tường gạch. Ảnh: TĐ

Một căn nhà bị hư hỏng tường gạch. Ảnh: TĐ

Ngoài thiệt hại về tài sản bao gồm một số cột điện, cây xanh bị gãy đổ, đã xảy ra một số trường hợp bị thương, gồm 1 cháu bé bị xây xát nhẹ, một người lớn bị thương, phải đi cấp cứu.

Sau khi lốc xoáy xảy ra lực lượng chức năng của huyện gồm công an, quân sự, các đơn vị viễn thông, điện lực đã xuống các địa bàn để hỗ trợ cùng với địa phương, người dân dọn dẹp nhà bị hư hỏng. Đến chiều, việc dọn dẹp cơ bản đã xong.

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư huyện Đất Đỏ (bên phải) thăm hỏi động viên người dân có nhà bị hư hỏng do lốc xoáy. Ảnh: TĐ

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư huyện Đất Đỏ (bên phải) thăm hỏi động viên người dân có nhà bị hư hỏng do lốc xoáy. Ảnh: TĐ

Với các gia đình bị hư hỏng nhà cửa, người lớn tuổi và trẻ nhỏ được đưa đến nhà người thân, đồng thời bố trí người trông coi, bảo vệ tài sản.

Lãnh đạo huyện cũng đã thăm hỏi, động viên người dân sớm ổn định cuộc sống. Căn cứ thiệt hại thực tế và quy định pháp luật sẽ có hỗ trợ cho người dân sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm