Mỹ-Hàn tập trận: Hai miền Triều Tiên đấu khẩu

Ngày 29-11, quân đội Mỹ và quân đội Hàn Quốc tiếp tục ngày thứ hai của cuộc tập trận hải quân lớn nhất từ trước đến nay giữa hai nước.

Hải quân Hàn Quốc ở phía nam hải giới Hoàng Hải tập hạng mục giả định là phòng thủ chống tàu ngầm và tên lửa dẫn đường của CHDCND Triều Tiên. Khu trục hạm trang bị hệ thống phòng không Aegis tập hạng mục phát hiện và tiêu diệt hàng trăm mục tiêu trên bầu trời. Máy bay cất cánh từ tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington tập hạng mục bắn mục tiêu giả xuất hiện trên biển.

Cùng ngày, trong bài phát biểu dài 7 phút phát trên truyền hình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố Hàn Quốc thề sẽ không thất bại trong việc buộc CHDCND Triều Tiên trả giá cho bất kỳ hành động khiêu khích nào sắp tới đối với Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh: “Tấn công dân thường là tội ác vô nhân đạo. Đây là hành động bị nghiêm cấm trong chiến tranh”.

Bài phát biểu của ông đầy lời lẽ cứng rắn nhưng ông không nêu rõ CHDCND Triều Tiên sẽ chịu những hậu quả gì trong thời gian tới. Ông hứa sẽ tăng cường đẩy mạnh quân sự và đặc biệt không nhận xét bất cứ điều gì về đề nghị nối lại vòng đàm phán sáu bên vào đầu tháng 12 mà Trung Quốc đưa ra hôm 28-11.

Mỹ-Hàn tập trận: Hai miền Triều Tiên đấu khẩu ảnh 1

Binh lính Hàn Quốc trong ngày tập trận thứ hai 29-11 tại bờ biển Mallipo thuộc tỉnh Chungcheong. Ảnh: ABC NEWS

Đây là bài phát biểu đầu tiên của Tổng thống Lee Myung-bak đối với người dân Hàn Quốc sau sự kiện CHDCND Triều Tiên bắn pháo sang đảo Yeonpyeong ngày 23-11. Sau đó, chính phủ do ông nắm quyền đã bị các nghị sĩ đối lập cũng như đảng của ông chỉ trích rằng phản ứng đáp trả quá mềm yếu và chậm chạp.

Vài phút ngay sau bài phát biểu của Tổng thống Lee Myung-bak, CHDCND Triều Tiên đã đưa ra lời đe dọa mới sẽ tấn công Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời kêu gọi các nước đồng minh với CHDCND Triều Tiên tham gia diễn tập chiến tranh. CHDCND Triều Tiên cũng lặp lại lời tuyên bố rằng cuộc tập trận Mỹ-Hàn là hành động khiêu khích nghiêm trọng và đã đưa bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh.

Báo Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên đã có bài viết nhận định nếu Mỹ và Hàn Quốc đang cố gây áp lực và đe dọa bằng tàu sân bay Mỹ thì đó là một sai lầm rất lớn và nếu hai nước này khiêu khích lần nữa, CHDCND Triều Tiên sẽ san bằng căn cứ của kẻ thù xâm lược.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29-11 cho biết Washington sẽ thảo luận với các nước liên quan như Hàn Quốc và Nhật về đề xuất nối lại vòng đàm phán sáu bên của Trung Quốc.

Trong ngày 29-11, hàng trăm người thuộc Liên đoàn Tự do Hàn Quốc (theo xu hướng bảo thủ) đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul để yêu cầu Trung Quốc phải hành động mạnh mẽ hơn trong việc ngăn chặn đồng minh CHDCND Triều Tiên. Tổ chức này tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình ở trung tâm Seoul vào ngày 30-11 tới.

Theo Cơ quan thúc đẩy đầu tư-thương mại Hàn Quốc, do tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, hãng Sony (Nhật) đã hủy chuyến công tác đến Hàn Quốc vào đầu tháng 12. Hãng Honda (Nhật) cấm các doanh nghiệp thành viên đi du lịch sang Hàn Quốc. Một nhóm doanh nhân Ba Lan đã hủy bỏ tham dự diễn đàn kinh doanh ở Hàn Quốc. Cơ quan thúc đẩy đầu tư-thương mại Hàn Quốc phải thành lập một đội quốc tế đặc biệt để trấn an doanh nhân nước ngoài. Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (đại diện của các công ty Hàn Quốc kinh doanh ở nước ngoài) cũng đã thành lập một đội tương tự.

KHÁNH UYÊN (Theo BBC, Bloomberg, Business Weeks, Reuters, Tân Hoa xã, Yonhap)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm