Mỹ lên tiếng chuyện Nga tặng ô tô cho ông Kim Jong-un

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng về thông tin Nga tặng ô tô cho ông Kim Jong-un, một ngày sau khi Nga xác nhận việc này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng Nga dường như đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) khi tặng ô tô cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Miller lưu ý rằng việc cung cấp phương tiện vận tải cho Bình Nhưỡng bị cấm theo các nghị quyết của HĐBA LHQ, theo hãng thông tấn Yonhap.

Mỹ lên tiếng chuyện Nga tặng ô tô cho ông Kim Jong-un
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller. Ảnh: REUTERS

“Có vẻ như Nga một lần nữa vi phạm các nghị quyết của HĐBA mà chính nước này ủng hộ” - ông Miller nói, nhấn mạnh rằng các nghị quyết của HĐBA yêu cầu tất cả quốc gia thành viên LHQ không cung cấp phương tiện vận tải và ô tô hạng sang cho Triều Tiên.

Trước đó, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tặng ô tô cho ông Kim và đó là một chiếc xe cao cấp do Nga sản xuất có thương hiệu Aurus, nhưng không nói rõ là dòng xe nào.

Phát ngôn viên Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov đã lên tiếng xác nhận thông tin Nga tặng ô tô cho ông Kim Jong-un, theo hãng thông tấn TASS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm