Nhật 'chú ý' phát biểu của em gái ông Kim Jong-un về cải thiện quan hệ Nhật-Triều

(PLO)- Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshimasa Hayashi cho biết Nhật đang "chú ý" đến phát biểu của em gái ông Kim Jong-un về việc cải thiện mối quan hệ Nhật-Triều.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshimasa Hayashi cho biết nước này đang "chú ý" đến phát biểu của em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un – bà Kim Yo-jong về việc cải thiện mối quan hệ giữa hai nước, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Trước đó, ngày 15-2, bà Kim cho rằng Bình Nhưỡng và Tokyo "có thể cùng nhau mở ra một tương lai mới nếu Nhật đưa ra quyết định chính trị nhằm mở ra một con đường mới để hàn gắn quan hệ thông qua cách cư xử lịch sự và hành động đáng tin cậy".

Phía Nhật lên tiếng sau tuyên bố của em gái ông Kim Jong-un về việc cải thiện quan hệ Nhật-Triều
Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshimasa Hayashi. Ảnh: JIJI

Bà Kim cũng nói rằng các vấn đề liên quan người Nhật bị bắt vào những năm 1970 và 1980 đã được "giải quyết”.

Theo em gái ông Kim Jong-un, chuyến thăm của thủ tướng Nhật tới Bình Nhưỡng "có thể diễn ra” nếu vấn đề trên không gây trở ngại cho mối quan hệ song phương.

Đáp lại, ông Hayashi cho rằng bình luận của bà Kim về việc về vấn đề bắt cóc là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Ông cho biết Nhật sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề này cùng các vấn đề khác liên quan Triều Tiên, như chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Ông Takuya Yokota - người đứng đầu nhóm đại diện cho gia đình những người Nhật bị bắt cóc – cũng cho biết lập trường của bà Kim rằng vấn đề bắt cóc đã được giải quyết là "không thể chấp nhận được”.

Tuy nhiên, ông Yokota hoan nghênh bình luận của bà Kim về chuyến thăm của thủ tướng Nhật tới Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm