Ông Medvedev nêu điều kiện cốt lõi để Nga ký hiệp ước hòa bình với Nhật

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga không phản đối một hiệp ước hòa bình với Nhật nhưng với điều kiện Tokyo cần từ bỏ yêu sách chủ quyền đối với quần đảo quần đảo Kuril (Nhật gọi là lãnh thổ phía Bắc).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev nói rằng Moscow không phản đối việc hiệp ước hòa bình với Nhật nhưng Tokyo phải hiểu rằng quần đảo Kuril (Nhật gọi là lãnh thổ phía Bắc) đang và sẽ vẫn là một phần của Nga, theo đài RT.

“Thủ tướng Nhật [Fumio] Kishida một lần nữa lên tiếng ủng hộ một hiệp ước hòa bình với Nga. Chắc chắn điều này sẽ đi với điều kiện thảo luận về quần đảo Kuril và duy trì các biện pháp trừng phạt” - ông Medvedev viết trên X (trước đây là Twitter).

Ông Medvedev nêu điều kiện cốt lõi để Nga ký hiệp ước hòa bình với Nhật
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: SPUTNIK

Ông Medvedev nhấn mạnh rằng “không ai chống lại hiệp ước hòa bình” nhưng cần phải hiểu rằng “vấn đề lãnh thổ” đã được khép lại vĩnh viễn theo hiến pháp Nga. Ông Medvedev nói thêm rằng quần đảo Kuril sẽ tích cực phát triển và vai trò chiến lược của nó sẽ tăng lên, đặc biệt là khi triển khai vũ khí mới ở đó.

“Chúng tôi không quan tâm ‘cảm xúc của người Nhật’ liên quan cái gọi là ‘lãnh thổ phía Bắc’. Đây không phải là ‘lãnh thổ tranh chấp’ mà là của Nga” - cựu tổng thống Nga nói.

Ông Medvedev đưa ra phát ngôn trên sau bài phát biểu của Thủ tướng Kishida tại Hạ viện Nhật hôm 30-1, trong đó ông Kishida nhấn mạnh Tokyo “vẫn kiên quyết thực hiện lộ trình nhằm giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký kết hiệp ước hòa bình” với Moscow.

Theo RT, Nga đã chấm dứt mọi cuộc đàm phán về một hiệp ước hòa bình với Nhật vào tháng 3-2022, một tháng sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, viện dẫn các biện pháp trừng phạt của Tokyo đối với Moscow.

Tháng 9-2022, Nga cũng đã hủy bỏ thỏa thuận song phương miễn thị thực, vốn tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Nhật khi đến quần đảo Kuril.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm