Kinh tế Nhật và Anh rơi vào suy thoái kỹ thuật

(PLO)- Nền kinh tế Nhật và Anh rơi vào suy thoái kỹ thuật vào cuối năm ngoái sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng GDP của hai nước trong hai quý liên tiếp giảm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP ngày 15-2 đưa tin hai nền kinh tế Nhật và Anh rơi vào suy thoái kỹ thuật vào cuối năm ngoái.

Cụ thể, theo dữ liệu của chính phủ Nhật công bố hôm 15-2, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật trong quý IV năm 2023 giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 3,3% trong quý trước.

Việc hai quý liên tiếp suy thoái có nghĩa là nền kinh tế đang rơi vào suy thoái kỹ thuật, theo AFP.

Dữ liệu cũng cho thấy GDP danh nghĩa của Nhật ở mức 4,21 nghìn tỉ USD vào năm 2023, thấp hơn so với mức 4,46 nghìn tỉ USD của Đức, đồng nghĩa việc Tokyo để mất vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào Berlin.

Kinh tế Nhật và Anh rơi vào suy thoái kỹ thuật
Dữ liệu cho thấy nền kinh tế Nhật và Anh rơi vào suy thoái kỹ thuật vào cuối năm ngoái. Ảnh: AFP-JIJI

Trong khi đó, dữ liệu chính thức của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cũng cho thấy nước này đã rơi vào suy thoái vào năm ngoái do lạm phát tăng cao và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, theo AFP.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, GDP của Anh trong quý IV năm 2023 giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 0,1% trong ba tháng trước đó.

Thông tin trên giáng một đòn lên chính quyền của Thủ tướng Anh Rishi Sunak trước cuộc tổng tuyển cử năm nay.

Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt lưu ý rằng lạm phát kéo dài và lãi suất cao là nguyên nhân khiến sản lượng sụt giảm, nhưng khẳng định nền kinh tế đang "chuyển hướng".

“Nhưng có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Anh đang chuyển hướng. Các nhà dự báo đồng ý rằng tăng trưởng sẽ mạnh hơn trong vài năm tới, tiền lương tăng nhanh hơn giá cả, lãi suất thế chấp giảm và tỉ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp” - ông Hunt nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm