Nạn nhân vụ cướp 37 tỷ tiền ảo trên cao tốc vào năm 2020 bị hành hung tại Thủ Đức

(PLO)- Nạn nhân vụ cướp khoảng 37 tỷ đồng tiền ảo trên cao tốc Dầu Giây - TPHCM vào năm 2020 bị nhóm người hành hung tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức vào ngày 20-3.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an phường Thảo Điền và Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã nắm được thông tin vụ việc anh LĐN, nạn nhân vụ cướp tiền ảo trên cao tốc Dầu Giây - TPHCM vào năm 2020, mới đây bị hành hung tại địa bàn phường Thảo Điền.

Nạn nhân bị cướp 37 tỷ tiền ảo trên cao tốc Dầu Giây – TPHCM bị hành hung tại Thủ ĐứcPhiên toà xét xử các bị cáo vụ cướp tiền ảo của anh N trên cao tốc Dầu Giây – TPHCM. Ảnh: SM

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 20-3, anh N bị một nhóm người chặn đường hành hung ở khu vực phường Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Lo ngại bị nhóm người khống chế, ép phải chuyển tiền Bitcoin từ tài khoản trong điện thoại đi các tài khoản khác để chiếm đoạt như vụ việc xảy ra vào ngày 17-5-2020, tại khu vực đầu đường cao tốc Dầu Giây - TPHCM nên anh N đã ném điện thoại qua khu vực khác.

Sau khi nhóm người rời đi, anh N đã trình báo Công an phường Thảo Điền và vụ việc được Công an phường phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức vào cuộc, truy xét và làm việc với những người liên quan.

Nguyên nhân bước đầu được xác định không phải là vụ việc cướp tài sản mà liên quan đến việc nợ nần, anh N cũng không bị thương tích nặng.

Trước đó, vào ngày 17-5-2020, tại khu vực đầu đường cao tốc Dầu Giây - TPHCM, một nhóm người đã sử dụng ô tô tạo ra vụ va chạm, chặn ô tô của anh N lại uy hiếp, đe dọa anh N và vợ con để chiếm đoạt số tiền điện tử là 2.030.712.345 TRX, 19.33 triệu BTT và 0.158 BTC, tương đương 168 Bitcoin (khoảng 37 tỷ đồng).

Vụ việc sau đó được công an vào cuộc, khởi tố và bắt giữ nhiều người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm