Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm 60 ngày nhưng có 1 điều kiện...

(PLO)- Trái với kỳ vọng của Liên Hợp Quốc muốn gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm 120 ngày, Nga chỉ đồng ý gia hạn 60 ngày và muốn phương Tây xem xét lại việc trừng phạt. 

Ngày 18-3, hãng Reuters đưa tin thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine qua Biển Đen chính thức được gia hạn thêm 60 ngày.

Theo đó, thỏa thuận lần này tiếp tục do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian nhằm đảm bảo Nga-Ukraine thực hiện đầy đủ các điều khoản trong thỏa thuận.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ - Recep Tayyip Erdogan cho biết sau các cuộc đàm phán với giới chức Moscow và Kiev thì thỏa thuận ngũ cốc đã tiếp tục được gia hạn, song ông không nói rõ lần gia hạn này sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu, theo hãng tin AFP.

Nhóm tàu chở nông sản qua Biển Đen cập bến TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: REUTERS

Trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine - ông Oleksandr Kubrakov cho biết thỏa thuận ngũ cốc đã được kéo dài thêm 120 ngày. Ông còn gửi lời cảm ơn tới Tổng thư ký LHQ - Antonio Guterres và Tổng thống Erdogan vì đã luôn tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận.

Trong khi đó, khác với tuyên bố trên từ phía Kiev, giới chức Moscow cho biết Nga chỉ gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm 60 ngày.

Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow chỉ đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm 60 ngày, và bất kỳ tuyên bố nào cho thấy thỏa thuận kéo dài hơn 60 ngày đều là "những suy luận viển vông và sai lệch", theo hãng thông tấn TASS.

Ông Vassily Nebenzia - Đại sứ Nga tại LHQ cho biết trong vòng 60 ngày gia hạn thỏa thuận lần này, Moscow muốn các nước phương Tây xem xét, dỡ bỏ các hạn chế trong các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Theo ông Nebenzia, dù ngành nông nghiệp Nga không bị nhắm mục tiêu trước các đòn trừng phạt của phương Tây, song chính các đòn trừng phạt này đã cản trở hoạt động các tàu chở hàng nông nghiệp của Nga tiếp cận các dịch vụ vận chuyển như bảo hiểm và tài chính. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho các tàu vận chuyển hàng nông sản của Nga qua Biển Đen ra thị trường thế giới.

Theo Reuters, trước yêu cầu trên của Moscow, phía LHQ và các nước phương Tây vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên của LHQ - Stephane Dujarric, thỏa thuận ngũ cốc qua Biển Đen có ý nghĩa rất quan trọng tới an ninh lương thực toàn cầu, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển. Vậy nên ông kêu gọi các bên tham gia thỏa thuận cần tăng gấp đôi nỗ lực của mình để thực hiện các điều khoản một cách đầy đủ nhất.

Thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga-Ukraine do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra làm trung gian được ký kết lần đầu tiên hồi tháng 7-2022, sau đó, vào tháng 11-2022, thỏa thuận này được gia hạn thêm 120 ngày. Thỏa thuận này cho phép các bên tham gia chuyển các mặt hàng nông nghiệp tới thị trường có nhu cầu cao về thực phẩm tại nhiều nước châu Phi, Trung Đông, và châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới