Liên Hợp Quốc: Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen giúp ổn định giá lương thực

(PLO)- Thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ các cảng ở Biển Đen đã giúp ổn định giá lương thực toàn cầu, mạng truyền hình TeleSur dẫn phát biểu của bà Rosemary DiCarlo, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình, tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bà DiCarlo lưu ý rằng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp báo cáo chỉ số giá lương thực tiếp tục giảm.

Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được Nga và Ukraine ký vào ngày 22-7-2022 tại Istanbul với trung gian là Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc, tạo điều kiện xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ Ukraine và Nga để đảm bảo nguồn cung cho thị trường toàn cầu. Thỏa thuận hết hạn vào ngày 19-11-2022 và đã được gia hạn thêm 120 ngày.

Hơn 17 triệu tấn thực phẩm đã được vận chuyển theo thỏa thuận, đã đến hoặc đang trên đường đến khoảng 43 quốc gia, bà DiCarlo cho biết. Khoảng 20% trong tổng số là dành cho các quốc gia được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm các nền kinh tế có thu nhập thấp hoặc thu nhập trung bình thấp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm