Mỹ chuẩn bị triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Iran

(PLO)- Mỹ và Albania sẽ tổ chức một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 5-11 tới để thảo luận về các cuộc biểu tình ở Iran trong thời gian gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 29-10 đưa tin Mỹ và Albania sẽ tổ chức một cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) vào ngày 5-11 tới để thảo luận về các cuộc biểu tình ở Iran trong thời gian gần đây.

Một bản ghi chú phác thảo nội dung cuộc họp mà phóng viên Reuters thu thập được có đoạn: “Cuộc họp sẽ tập trung vào thái độ của chính phủ Iran với phụ nữ và trẻ em gái cũng như thành viên của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số ở Iran”.

“Cuộc họp sẽ tìm kiếm cơ hội để thúc đẩy các cuộc điều tra về hành vi trấn áp biểu tình của chính phủ Iran” - bản ghi chú cho biết.

Một màn hình tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York (Mỹ) ngày 27-10 chiếu hình ảnh cô Mahsa Amini - cô gái Iran qua đời sau khi bị cảnh sát Iran bắt giữ. Ảnh: REUTERS

Một màn hình tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York (Mỹ) ngày 27-10 chiếu hình ảnh cô Mahsa Amini - cô gái Iran qua đời sau khi bị cảnh sát Iran bắt giữ. Ảnh: REUTERS

Nữ Thẩm phán Iran Shirin Ebadi - người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2003, diễn viên Iran - cô Nazanin Boniadi và điều tra viên của LHQ về Iran - ông Javaid Rehman sẽ phát biểu tại cuộc họp.

Iran đã chứng kiến làn sóng cuộc biểu tình hơn một tháng qua kể từ sau cái chết của cô gái người Kurd tên Mahsa Amini sau khi bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ vì đội khăn trùm Hồi giáo “lỏng lẻo”.

Iran đã đổ lỗi cho nước ngoài kích động các cuộc biểu tình để gây bất lợi cho nước này.

Phái bộ của Iran tại LHQ cáo buộc Mỹ và các đồng minh lợi dụng bất ổn ở Iran “để tiếp tục chương trình nghị sự chính trị”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm