Người dân bị thu hồi nhà đất mong được tái định cư tại chỗ

(PLO)- Quận 6, TP.HCM đã gửi công văn đến cơ quan chức năng về việc sử dụng phần đất dôi dư sau khi thực hiện dự án để bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gửi thông tin đến Pháp Luật TP.HCM, một số người dân có nhà đất bị thu hồi để thực hiện dự án mở rộng đường dự phóng số 13, phường 8, quận 6, TP.HCM (dự án) cho biết họ có nguyện vọng được bố trí tái định cư tại chỗ để ổn định cuộc sống.

Người dân đã nhiều lần đề nghị UBND quận 6 bố trí tái định cư tại phần đất công gần khu vực dự án nhưng chưa được giải quyết.

Mong được tái định cư tại chỗ

Anh Hồ Anh Tuấn (ngụ đường Văn Thân, phường 8, quận 6) cho biết gia đình anh có căn nhà và đất diện tích hơn 70 m2 nằm trên mặt tiền đường Văn Thân. Đây cũng là nơi kinh doanh, sinh sống của gia đình anh từ 40 năm nay.

Năm 2019, UBND quận 6 có chủ trương đầu tư dự án. Gia đình anh Tuấn là một trong bốn hộ có nhà đất bị thu hồi để thực hiện dự án.

Năm 2021, UBND quận gửi thông báo thu hồi đất của bốn hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi dự án. Gia đình anh Tuấn thuộc trường hợp bị giải tỏa toàn phần và được bố trí tái định cư tại một chung cư ở quận 6.

Ngay sau khi có thông tin UBND quận 6 bố trí tái định cư tại một căn hộ chung cư, anh Tuấn và một số hộ đã có đơn bày tỏ nguyện vọng được bố trí tái định cư tại chỗ trên phần đất dôi dư sau khi thực hiện dự án.

Tuy nhiên, UBND quận 6 trả lời vị trí còn lại của dự án không thuộc quỹ nhà tái định cư mà UBND TP.HCM phân bổ cho quận. Do đó, quận không giải quyết tái định cư tại chỗ cho người dân.

Sau đó, anh Tuấn và một số hộ dân khác tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan liên quan để được giải quyết tái định cư tại chỗ.

Anh Tuấn cho biết các hộ dân có nhà đất nằm ở mặt tiền đường lớn, đã sinh sống, làm ăn ở đây hơn 40 năm qua. Khi Nhà nước có chủ trương thực hiện dự án, người dân vẫn luôn chấp hành. Việc yêu cầu tái định cư tại chỗ là cần thiết, bởi đất bị thu hồi là nhà đất mặt tiền đường lớn thì ít ra cũng phải bố trí tái định cư tại một vị trí bằng hoặc gần bằng vị trí nhà đất bị thu hồi.

tái định cư tại chỗ
Một số hộ dân có nhà đất nằm trong dự án mở rộng đường dự phóng số 13, phường 8, quận 6, TP.HCM mong muốn được bố trí tái định cư tại chỗ. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

“Đằng này, bố trí cho chúng tôi ở chung cư thì việc làm ăn của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Mong các cơ quan xem xét tạo điều kiện để chúng tôi có cuộc sống ổn định, sau khi bàn giao mặt bằng thực hiện dự án” - anh Tuấn mong mỏi.

Ông Võ Văn Thẩm (ngụ 134A Văn Thân, phường 8, quận 6) cho biết ông có nhà đất nằm trong dự án và theo như thông báo của quận 6, sau khi bàn giao mặt bằng thì ông được bố trí tái định cư tại chung cư Bình Phú 1, phường 11.

“Tôi đã ở đây hơn 40 năm, con cái tôi cũng ở gần đây nên rất tiện chăm sóc cho tôi khi tuổi già. Bản thân tôi bị bệnh tim nặng, xương khớp… Nay bố trí tôi ở chung cư thì làm sao tôi có sức khỏe để leo cầu thang, khi bệnh tật thì con cái khó chăm sóc. Nên tôi có nguyện vọng được tái định cư tại chỗ”.

Chờ trả lời từ Ban Chỉ đạo 167 - Sở Tài chính

Liên quan đến những phản ánh của người dân, UBND quận 6 cho biết ngày 15-5-2023 quận đã có Công văn 1829 gửi UBND TP.HCM, Sở Xây dựng, Sở TN&MT về việc sử dụng phần đất dôi dư sau khi thực hiện dự án để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ngày 19-5-2023, Sở TN&MT có ý kiến: Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành và UBND quận, huyện tạo lập, cân đối, trình UBND TP bố trí quỹ đất tái định cư của các dự án.

Trên cơ sở ý kiến của Sở TN&MT, ngày 28-6-2023, UBND quận 6 có công văn gửi Sở Xây dựng để sở này có ý kiến về sử dụng phần đất dôi dư của dự án để thực hiện tái định cư.

Ngày 25-8-2023, UBND quận 6 tiếp tục có văn bản cung cấp pháp lý liên quan đến phần đất dôi dư sau khi thực hiện dự án đến Sở Xây dựng để sở này có cơ sở xem xét, giải quyết.

Đến ngày 6-9-2023, Sở Xây dựng có công văn phản hồi đối với phần đất dôi dư sau khi thực hiện dự án để tái định cư.

Cụ thể, từ cơ sở hiện trạng, pháp lý khu đất và quy định pháp luật, Sở Xây dựng chưa có cơ sở tham mưu UBND TP.HCM phân bổ phần đất dôi dư trên cho quận để phục vụ tái định cư. Sở Xây dựng đề nghị quận 6 báo cáo nguồn gốc đất, hiện trạng pháp lý liên quan, đề xuất hướng xử lý cụ thể gửi Thường trực Ban Chỉ đạo 167 - Sở Tài chính để có ý kiến sắp xếp lại, xử lý đất công. Trường hợp Ban Chỉ đạo 167 chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất phần đất dôi dư thành đất ở, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo UBND TP về kiến nghị của quận 6…

Tiếp đó, UBND quận 6 liên tiếp có bốn công văn gửi đến Ban Chỉ đạo 167 - Sở Tài chính xem xét theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Tuy nhiên, đến nay Thường trực Ban Chỉ đạo 167 - Sở Tài chính vẫn chưa có công văn trả lời.

Hai phương án bồi thường, hỗ trợ

UBND quận 6 cho biết việc thu hồi đất và bố trí tái định cư, quận thực hiện theo phương án bồi thường, hỗ trợ được duyệt. Theo đó, tại quyết định bồi thường cho người dân có hai phương án, thứ nhất là hộ dân nhận tiền tự lo nơi ở mới, thứ hai là chọn mua căn hộ tái định cư theo phương án được duyệt.

Liên quan đến nguyện vọng của người dân được tái định cư tại chỗ, quận 6 đã gửi công văn đến các cơ quan liên quan để hướng dẫn theo như nội dung nêu trên.

Tuy nhiên, đến nay quận chưa nhận được trả lời từ các cơ quan chức năng. Vì thế, quận chưa có cơ sở để thực hiện theo đề nghị của các hộ dân. Trong thời gian tới, UBND quận 6 sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, UBND phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm