Người dân quận 7, TP.HCM vui mừng vì nhiều hẻm, cầu được mở rộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-3, hàng loạt tuyến hẻm, cầu tại hẻm đã được Quận uỷ, UBND quận 7 tổ chức khánh thành, thông xe. Không chỉ vậy, quận 7 tiếp tục khởi công nâng cấp thêm một số tuyến hẻm, cầu tại hẻm trên địa bàn quận.

Đại diện Quận ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận 7 đã tổ chức khởi công đầu tư mở rộng hai cầu thuộc hẻm 1041 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng và cầu thuộc hẻm 525 Lê Văn Lương, phường Tân Phong.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo quận 7 kiểm tra cây cầu trước khi mở rộng.

Lãnh đạo quận 7 tham gia lễ khởi công cầu hẻm 1041. 

Lãnh đạo quận 7 tâm sự cùng người dân trên tuyến hẻm.

Người dân vui mừng khi hẻm được mở rộng. 

Cây cầu trên hẻm trước khi mở rộng. 

Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 7 gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người dân, mạnh thường quân đã chung tay nâng cấp tuyến hẻm. 

Cùng ngày, quận 7 cũng tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng hẻm 1205 và hẻm 749 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận; hẻm 123 Nguyễn Văn Quỳ và hẻm 64 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông.

Đây là kết quả và sự nỗ lực của người dân và chính quyền phường trong việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Quận ủy Quận 7 về vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm giai đoạn 2020 – 2025. 

Đồng thời đây là một trong những hoạt động được quận 7 thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận 7 (01/4/1997 - 01/4/2022) và 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022).

Ông Bùi Hữu Trung, phó chủ tịch UBND phường Phú Thuận cho biết sau 45 ngày triển khai thi công đến nay đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng tổng cộng 112m chiều dài hẻm 1205 đã được đổ bê tông, chiều rộng hẻm mở rộng ra đến 4,8m. Số hộ dân thụ hưởng trực tiếp là 217 hộ.

Ông Bùi Hữu Trung, phó chủ tịch UBND phường Phú Thuận phát biểu

“Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh vận động người dân hiến đất, góp kinh phí thực hiện thi công nâng cấp các tuyến hẻm còn tình trạng ngập nước trên địa bàn phường đồng thời đảm bảo đạt và vượt theo chỉ tiêu quận giao”- ông Trung chia sẻ.

Điểm đặc biệt, Quận uỷ, UBDN quận 7 đã chủ động vận động mọi nguồn lực xã hội để xã hội hóa triển khai thực hiện thi công và hoàn thành đầu tư mở rộng ba cây cầu với tổng kinh phí gần 11 tỉ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Từ đó, quận đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết việc lưu thông thuận lợi cho hơn 1.400 hộ dân trong khu vực. Quận đã hoàn thành nâng cấp, mở rộng 11 tuyến đường hẻm chính tối thiểu 4m, tạo thuận lợi đi lại và các lợi ích thiết thực khác của trên 700 hộ dân trong khu vực.

Hẻm 1205 sau khi được mở rộng.

Tuyến đường khang trang, sạch đẹp phục vụ người dân.

Tuyến hẻm 749 cũng được khánh thành trong sáng nay. 

Đường hẻm 749 rộng mở sau khi được mở rộng.

Các dự án trên đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Trong đó, hơn 2.200 m2 đất đã được người dân hiến để làm đường, mở rộng cầu tại hẻm.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND Quận 7 cho biết trước thềm kỷ niệm 25 năm thành lập quận, UBND quận 7 đã lựa chọn công trình tiêu biểu để tổ chức lễ khởi công, khánh thành để thể hiện sự tri ân và phục vụ đời sống của người dân.

Lãnh đạo UBND quận 7, UBND phường Phú Thuận cùng nhà tài trợ cắt băng khánh thành và thông xe tuyến hẻm 1205

"Hôm nay chúng tôi khởi công hai cầu ở phường Tân Hưng và phường Tân Phong trị giá khoảng 11 tỉ đồng. Bên cạnh đó là khánh thành 5 tuyến hẻm giống như tuyến hẻm 1205 Huỳnh Tấn Phát ngày hôm nay.

Trong năm 2021 chúng tôi đã thực hiện xây dựng được 3 cây cầu và nâng cấp mở rộng 11 tuyến hẻm ít nhất có chiều rộng 4m. Việc mở rộng hẻm sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân như lưu thông thuận lợi, quyền lợi và giá trị cuộc sống của người dân được nâng lên (giá trị nhà đất tăng, người dân được hỗ trợ về giấy tờ sửa chữa nhà, di dời đồng hồ nước…

Để có kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự đồng thuận của người dân đồng ý hiến đất cùng với chính quyền địa phương và các nguồn tài trợ để mở rộng, nâng cấp các tuyến hẻm”- ông Thành chia sẻ.

Lãnh đạo UBND quận 7 cho biết quận đã kêu gọi phát huy mọi nguồn lực xã hội, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm