Nhật tìm cách nối lại quan hệ với Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật thông báo như trên và không cung cấp thông tin chi tiết.

Ngày 26-7, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã bày tỏ mong muốn nhìn thấy một hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung được tổ chức trong thời gian sớm nhất có thể. Hãng tin Kyodo (Nhật) đưa tin ngày 29-7, ông tiếp tục nhắc lại lần nữa nguyện vọng này.

Trước thái độ cởi mở của Nhật, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh cánh cửa đối thoại luôn rộng mở nhưng “Nhật phải ngưng sử dụng các khẩu hiệu trống rỗng về cái gọi là đối thoại để bỏ qua các bất đồng”.

Cố vấn thủ tướng Nhật Isao Iijima tuyên bố với báo chí Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung sắp diễn ra. Trong khi đó hôm 29-7, Chánh Văn phòng chính phủ Yoshihide Suga lại cho biết hiện thời chưa có dự kiến nào cho hội nghị thượng đỉnh. Reuters dự báo các nhà lãnh đạo Nhật và Trung Quốc có thể gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào ngày 5 và 6-9 ở Nga.

Ông Kunihiko Miyake nguyên là nhà ngoại giao thân cận với Thủ tướng Shinzo Abe nhận định: “Chúng ta chưa thể nói là đột phá nhưng chúng ta hy vọng sẽ có tiến bộ… Đây không phải là yêu cầu đơn phương từ Nhật. Đây là một hình thức tiếp cận để không mất thể diện. Chính vì vậy phải chịu mất thời gian”.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm