Những sinh viên đầu tiên quay trở lại ký túc xá ĐHQG TP.HCM

Sáng 8-2, những sinh viên đầu tiên đã bắt đầu trở lại ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Trung tâm quản lý KTX, từ ngày 8-2 đến 28-2, KTX thực hiện cho sinh viên quay lại lấy đồ đạc gửi ở trong đợt trưng dụng KTX làm khu cách ly. Những em này không đăng ký ở tiếp trong năm học 2021-2022.

Những sinh viên đầu tiên trở lại KTX trong thời gian dài bị ảnh hưởng dịch bệnh

Để chuẩn bị theo lịch học tập trung của các trường ĐH-CĐ tại TP.HCM, Trung tâm quản lý KTX sẽ mở cửa đón sinh viên vào ở trở lại bắt đầu từ ngày 13-2.

Điều kiện vào ở là sinh viên phải thực hiện khai báo y tế về tình trạng sức khỏe, đã tiêm vaccine từ mũi hai trở lên hoặc đã khỏi COVID-19 không quá 180 ngày hoặc có giấy xét nghiệm âm tính có hiệu lực trong 72 giờ từ khi lấy mẫu.

Khi ra vào KTX, sinh viên phải cam kết thực hiện phòng chống dịch như khai báo y tế, khử khuẩn, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang…

KTX ĐH Quốc gia TP.HCM nằm trên địa bàn giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương thuộc khu vực TP Thủ Đức và Dĩ An, có diện tích hơn 42 hecta, gồm khu A và B với 47 tòa nhà từ 5 đến 16 tầng, đáp ứng khoảng 40.000 sinh viên nội trú, đa số sinh viên theo học các trường trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm