Nội chiến Syria bước sang năm thứ 5: Syria đã trở thành thảm họa

Đặc biệt từ mùa hè năm ngoái, Nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ Syria. Bằng chứng là các số liệu như sau:

- Thương vong: 210.060 người chết trong xung đột gồm 65.146 dân thường, 78.470 binh sĩ ủng hộ chính phủ, 63.314 tay súng chống chính phủ và 3.130 người không xác định. Trong số binh sĩ ủng hộ chính phủ thiệt mạng có 43.385 binh sĩ Syria, 29.943 dân quân dòng Shiite ở Syria, 2.502 dân quân dòng Shiite ở các nước khác và 640 tay súng Hezbollah ở Lebanon. Trong các tay súng chống chính phủ thiệt mạng có 38.325 người thuộc phe nổi dậy Syria và 24.989 tay súng nước ngoài.

Nhận cứu trợ tại trại Yamouk (Syria) ngày 13-2. Ảnh: GETTY IMAGES

- Nhân đạo: Gần 50% dân số Syria phải tản cư vì chiến cuộc, tức 11 triệu trên tổng số 22,85 triệu dân. Hơn 3 triệu người tản cư sang các nước láng giềng. Số người cần cứu trợ nhân đạo tăng gần 1/3 trong năm 2014, từ 9,3 triệu lên 12,2 triệu. Tình hình viện trợ tài chính giảm chỉ còn 57% trong năm 2014.

- Kinh tế-xã hội: Kinh tế bị thiệt hại trên 200 tỉ USD. 4/5 số dân sống trong nghèo đói và 2/3 không đủ bảo đảm nhu cầu thiết yếu. Thất nghiệp tăng 57,7% tính từ mức 15% bốn năm trước. Tuổi thọ trung bình của người dân Syria đã giảm 20 năm, từ 75 tuổi năm 2010 xuống còn 55 tuổi trong năm qua. Hệ thống giáo dục sụp đổ. Hơn 50% trẻ em không đi học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm