Nóng Nga-Ukraine sáng 21-6: Giao tranh dữ dội ở Luhansk, Kiev nói Moscow giam giữ hơn 1.500 thường dân tại Nga

(PLO)- Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết tình hình tại mặt trận Luhansk đang vô cùng khó khăn do quân đội Nga đã có đủ đồ dự trữ và đang tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine

. Hãng tin Reuters ngày 20-6 cho biết lực lượng Moscow tuyên bố đã chiếm được Toshkivka, một thị trấn ở bờ tây sông Siverskyi Donets, phía nam TP Sievierodonetsk.

Chính quyền Kiev sau đó cũng xác nhận chiến thắng của Moscow ở Toshkivka và cho biết Nga đang cố gắng tạo bước đột phá ở khu vực phía đông Donbas do Ukraine nắm giữ.

Quân đội Ukraine cho biết tại TP cảng Odessa, Nga đã tấn công tên lửa và phá hủy một kho lương thực vào hôm 20-6 song may mắn không có dân thường nào thương vong.

Một phụ nữ đứng cạnh một tòa nhà bị hư hại do pháo kích tại một khu chợ địa phương ở Donetsk, Ukraine, ngày 19-6. Ảnh: REUTERS

Một phụ nữ đứng cạnh một tòa nhà bị hư hại do pháo kích tại một khu chợ địa phương ở Donetsk, Ukraine, ngày 19-6. Ảnh: REUTERS

. Đài RT dẫn lời ông Sergey Aksyonov - lãnh đạo bán đảo Crimea - cho biết lực lượng Ukraine có thể đã tấn công vào các giàn khoan ngoài khơi bờ biển Crimea ở Biển Đen vào sáng 20-6.

Ông Aksyonov không tiết lộ vị trí chính xác của các giàn khoan này, nhưng cho biết chúng thuộc sở hữu của Chernomorneftegaz, một công ty khai thác mỏ dầu và khí đốt ngoài khơi.

Lãnh đạo Crimea cho hay có 12 công nhân đang làm việc trên các giàn khoan khi cuộc tấn công xảy ra, 5 trong số họ đã được giải cứu và 3 trong số đó bị thương.

Khung cảnh tan hoang sau các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Ảnh: CNN

Khung cảnh tan hoang sau các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Ảnh: CNN

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ ông Mikhail Mizintsev - Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga - cho biết có hơn 21.000 người, bao gồm hơn 3.300 trẻ em, đã được sơ tán khỏi các vùng nguy hiểm ở Ukraine và từ hai khu vực Luhansk và Donetsk đến Nga trong ngày 20-6.

Ông cho hay có hơn 9.500 trung tâm lưu trú tạm thời đang hoạt động tại các khu vực của Nga và gần 400 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo đã được chuyển đến cho người dân ở TP Kherson cũng như ở Donetsk và Lugansk trong ngày qua.

Trong khi đó, theo ông Alexey Arestovich - cố vấn văn phòng tổng thống Ukraine - có khoảng 10.000 lính Ukraine đã thiệt mạng và khoảng 30.000 người bị thương kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại nước này.

"Gần 10.000 người thiệt mạng. Cứ ba người bị thương thì có một người chết" - ông Arestovich nói, đồng thời cho hay có khoảng 96-98% quân nhân bị thương đã trở lại chiến đấu.

. Cũng theo TASS, hôm 20-6, quân đội Ukraine đã bắn tên lửa Tochka-U vào các khu dân cư ở hai TP Zimogorye và Stakhano tại Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng. Một tên lửa bắn vào Zimogoryev lúc 19 giờ 50 phút (giờ địa phương) và một tên lửa nữa được bắn vào Stakhanov lúc 20 giờ 17 phút.

Phó Thủ tướng Ukraine - bà Iryna Vereshchuk. Ảnh: UKRINFORM

Phó Thủ tướng Ukraine - bà Iryna Vereshchuk. Ảnh: UKRINFORM

. Cùng ngày, hãng thông tấn Ukraine Ukrinform dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine - bà Iryna Vereshchuk cho biết có hơn 1.500 thường dân đang bị giam giữ tại Nga, họ không phải là tù nhân chiến tranh và cần được trả tự do.

Theo bà, trong số những thường dân Ukraine bị giam cầm gồm các tình nguyện viên, nhà hoạt động, nhà báo, linh mục, đại biểu hội đồng địa phương, người đứng đầu các cơ quan chính quyền địa phương.

Bà cho hay có 103 người đã được trả lại các khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát từ tháng 3 đến tháng 5 và quá trình này vẫn đang tiếp tục. Bà cho biết thêm rằng có những trường hợp người dân tự trốn thoát khỏi nơi bị giam cầm hoặc nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên.

Theo bà, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế trước đó đã yêu cầu Nga cung cấp danh sách thường dân Ukraine bị nước này bắt giữ và danh sách này cũng đã được cung cấp cho Ukraine. Bà cho hay danh sách mà Moscow đưa ra chỉ có 120 người và không có phụ nữ trong số đó, nhưng điều này không đúng.

. Cũng theo Ukrinform, hôm 20-6, Tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra gay gắt trong các khu công nghiệp tại TP Siverodonetsk, trong khi quân phòng thủ Ukraine vẫn đang nắm quyền kiểm soát nhà máy Azot.

Theo ông Haidai, tình hình tại mặt trận Luhansk đang vô cùng khó khăn do quân đội Nga đã tích lũy đủ đồ dự trữ và đang tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong khu vực. Tất cả các khu định cư tự do trong khu vực đều nằm dưới làn đạn của Nga.

Cờ Liên minh châu Âu được treo bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ, ngày 5-5-2021. Ảnh: REUTERS

Cờ Liên minh châu Âu được treo bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ, ngày 5-5-2021. Ảnh: REUTERS

Động thái các bên

. Theo Reuters, một số nước Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy gói trừng phạt mới nhắm vào Nga và Belarus, đồng thời muốn tăng cường hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine.

Các nguồn tin cho biết có khoảng 1/3 trong số 27 thành viên EU, chủ yếu là các quốc gia ở khu vực Bắc Âu và phía Đông, muốn Ủy ban châu Âu nhanh chóng tiến hành vòng trừng phạt thứ bảy.

. RT ngày 20-6 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Ukraine “rất có thể” trở thành thành viên của EU. Ông cũng cho biết mình đang xem xét thực hiện một chuyến thăm đến Kiev, nhưng có lẽ không phải trong chuyến đi sắp tới của ông đến châu Âu.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Mỹ ở Brussels, Bỉ, ngày 15-6-2021. Ảnh: RT

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Mỹ ở Brussels, Bỉ, ngày 15-6-2021. Ảnh: RT

Trong khi đó, Đại diện Cấp cao EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh - ông Josep Borrell đã ca ngợi sự ủng hộ của Ủy ban châu Âu trong việc cấp tư cách ứng viên cho Ukraine. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết liệu ông có dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán với Ukraine về các điều khoản gia nhập tổ chức này vào năm nay hay không.

"Tôi không biết. Chúng tôi đang đi từng bước một. Tôi biết rằng các bạn luôn muốn biết về sự kiện tiếp theo nhưng hãy để chúng tôi tự lo vấn đề này. Xin cảm ơn” - ông Borrell nói.

. Theo TASS, hôm 20-6, Hội đồng EU thông báo đã gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với bán đảo Crimea và TP Sevastopol.

"Hôm nay, Hội đồng EU đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt do EU đưa ra nhằm đáp trả việc Nga sáp nhập bất hợp pháp Crimea và TP Sevastopol, kéo dài đến ngày 23-6-2023" - đại diện Hội đồng EU tuyên bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm