Nóng Nga-Ukraine sáng 20-6: Nga tiếp tục thắng thế ở Severodonetsk, nói EU có thể tan rã trước khi kết nạp Ukraine

(PLO)- Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu ở nDonbass; Chính quyền Kharkiv kêu gọi dân hạn chế ra khỏi nhà; Ông Medvedev nói EU có thể sẽ tan rã trước khi kết nạp Ukraine;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nga nói đà tiến quân vẫn tốt

Ngày 19-6, Nga cho biết các đợt tiến công của quân đội nước này ở TP Severodonetsk ở miền đông Ukraine đang diễn ra thành công, và hiện Moscow đã giành được quyền kiểm soát một quận ở ngoại ô TP, hãng Reuters và hãng Al Jazeera cùng đưa tin.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Konashenkov, “cuộc tiến công theo hướng Severodonetsk đang diễn ra thành công". Hiện Nga đã kiểm soát được khu định cư Metyolkine ở ngoại ô phía đông của TP.

Bên ngoài nhà máy hóa chất Azot. Ảnh: REUTERS

Bên ngoài nhà máy hóa chất Azot. Ảnh: REUTERS

“Các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine” - ông nói thêm.

Đồng thời, ông tiết lộ tên lửa hành trình tầm xa Kalibr của Nga đã bắn trúng một trung tâm chỉ huy ở TP Dnipropetrovsk, khiến nhiều tướng lĩnh và sĩ quan Ukraine thiệt mạng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa Iskander của nước này đã bắn trúng một nhà máy sửa chữa xe tăng ở TP Kharkiv của Ukraine.

Cơ quan này cũng cho biết trong 10 ngày qua, quân đội Nga đã phá hủy 10 xe pháo và 20 xe quân sự do các nước phương Tây cung cấp ở TP Mykolaiv của Ukraine.

Ukraine kêu dân cảnh giác

Ngày 19-6 Thị trưởng Kharkiv - ông Ihor Terekhov đã kêu gọi cư dân địa phương hạn chế ra khỏi nhà và hầm trú bom nhiều nhất có thể và không tin vào những thông tin giả, hãng thông tấn Ukrinform và hãng tin Ukranian News đưa tin.

Quân nhân Ukraine khai hỏa bằng pháo tự hành ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP
Quân nhân Ukraine khai hỏa bằng pháo tự hành ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP

“Xin hãy nhớ rằng xung đột đang diễn ra, và Nga không chỉ gia tăng cường độ pháo kích mà còn tập trung vào chiến dịch thông tin sai lệch. Vì vậy, tôi xin bạn không tin vào những thứ do người lạ đặt trước cửa nhà hoặc thứ gì đó bạn nghe thấy khi xếp hàng, mà hãy theo dõi các nguồn tin chính thức” - ông Terekhov nói.

Theo lời của ông, tình hình ở Kharkiv đã trở nên bất ổn trong những ngày gần đây. Do đó, ông quyết định hủy chuyến thăm Madrid để đảm bảo phối hợp hiệu quả với lực lượng phòng thủ Kharkiv và các cơ quan chức năng của TP.

Ông Medvedev: EU có thể sẽ tan rã trước khi kết nạp Ukraine

Theo hãng tin Sputnik ngày 19-6, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang Nga, cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết ông tin rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ tan rã trước khi khối này kết nạp Ukraine.

Cụ thể, ông Medvedev dự đoán khung thời gian thực tế để Ukraine có thể gia nhập EU là những năm 2050 và liên minh này có thể tan rã trước đó.

Ông nhắc lại chuyện mình thuộc thế hệ những người sinh ra trong thập niên 1970, và tin vào sự bùng nổ của Liên Xô. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra và Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Ông nói rằng số phận của Liên Xô cũng có thể ập đến với EU.

Ông Lavrov: Mỹ không thể buộc Nga tuân theo quy tắc mình đặt ra

Trên kênh truyền hình Nga Rossiya 1 ngày 19-6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Mỹ không thể dùng việc cấp vũ khí cho Ukraine để tước bỏ quyền lên tiếng của Nga trong các vấn đề quốc tế, cũng như buộc Moscow tuân thủ các quy tắc của Washington.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng việc bơm cho vũ khí Mỹ sản xuất cho Kiev là con đường dẫn đến cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa hai siêu cường hạt nhân lớn nhất, và đầy rẫy "hậu quả khó lường".

Ukraine cấm sách, nhạc Nga

Ngày 19-6, Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đã tán thành dự thảo luật về việc chấm dứt thỏa thuận giữa chính phủ Ukraine và chính phủ Liên bang Nga trong hợp tác khoa học và kỹ thuật, Ukrinform đưa tin.

Theo đó, sách từ Nga và Belarus đã bị cấm nhập khẩu vào Ukraine. Đồng thời, các sản phẩm in từ Nga, Belarus và các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát ở Ukraine cũng bị cấm phân phối.

Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua dự luật cấm hoàn toàn và vô thời hạn việc “biểu diễn trước công chúng, trưng bày trước công chúng, trình diễn trước công chúng, cũng như sử dụng bản ghi âm, ghi hình và video âm nhạc của các ca sĩ Nga được phát hành sau năm 1991 (thời điểm Nga tách khỏi Liên Xô và trở thành quốc gia độc lập)”.

Sputnik: Binh sĩ Ukraine tại nhà máy Azot ra tín hiệu muốn đàm phán

Sputnik ngày 19-6 dẫn lời ông Rodion Miroshnik - người giữ chức tương đương hàm Đại sứ của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng tại Nga cho biết các binh sĩ Ukraine cố thủ tại nhà máy hóa chất Azot ở TP Severodonetsk đang ra tín hiệu sẵn sàng đàm phán.

"Các chiến binh bị mắc kẹt tại Azot đang ra tín hiệu rằng họ sẵn sàng tiếp tục đàm phán. Họ sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, điều này không làm thay đổi các điều kiện mà Nga đã đặt ra" - theo ông.

Nhà máy hóa chất Azot nằm ở TP Severodonetsk (tỉnh Luhansk, Ukraine) và hiện nằm dưới sự kiểm soát của các đơn vị vũ trang Ukraine. Theo ước tính sơ bộ, khoảng 2.500 chiến binh Ukraine và nước ngoài có thể đang trú ẩn tại nhà máy - nơi đang bị quân Nga và các phe thân Nga bao vây.

Ngày 18-6, chính quyền Luhansk cho biết một số binh sĩ Ukraine đã rời khỏi nhà máy, ngừng chiến đấu, nhưng không nói rõ số lượng hoặc chức vụ của những người này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm