EU nói 'muốn cùng Ukraine sống trong giấc mơ châu Âu'

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - bà Ursula von der Leyen lên tiếng ủng hộ việc trao tư cách ứng viên EU cho Ukraine, nói rằng EU "muốn cùng sống giấc mơ châu Âu" với Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen lên tiếng ủng hộ việc trao tư cách ứng viên Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine, bước đầu mở ra tiến trình gia nhập khối của nước này, theo hãng tin Reuters.

"Người Ukraine sẵn sàng hy sinh vì châu Âu. Chúng tôi muốn họ sống cùng giấc mơ châu Âu với chúng tôi" - bà von der Leyen phát biểu trong một cuộc họp báo.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - bà Ursula von der Leyen. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - bà Ursula von der Leyen. Ảnh: REUTERS

Đáp lại, trong một bài phát biểu ở TP St Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích phương Tây và đặc biệt là Mỹ, cũng như cho biết ông không phản đối động thái của EU.

"Chúng tôi không chống lại EU. Đây không phải là một khối quân sự. Quyền tham gia liên minh kinh tế là quyền của bất kỳ quốc gia nào" - ông Putin nói.

Tuy nhiên, trước đó vài giờ, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Ukraine tại EU, đặc biệt là trong bối cảnh hợp tác quốc phòng giữa 27 thành viên đang được tăng cường.

"Chính vì sự dũng cảm của người Ukraine, châu Âu có thể tạo ra một lịch sử tự do mới, và cuối cùng xóa bỏ vùng xám ở Đông Âu giữa EU và Nga" - Tổng thống Ukraine, ông Voldymyr Zelensky viết trên Twitter.

Dù mới chỉ là bước khởi đầu của một quá trình có thể kéo dài nhiều năm và đòi hỏi những cải cách sâu rộng để phù hợp với một loạt tiêu chuẩn từ EU, nhưng quyết định của liên minh này cho phép Kiev tiến gần hơn đến việc hiện thực hóa nguyện vọng của mình.

Lãnh đạo các nước EU dự kiến ​​sẽ thông qua quyết định việc ứng cử thành viên tại hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm