Chủ tịch Hạ viện Nga nói Mỹ và EU hiện đã cạn kiệt kho công cụ trừng phạt

(PLO)- Chủ tịch Duma Quốc gia Nga nói kho công cụ trừng phạt của Mỹ và EU đã cạn kiệt và Nga sẽ vượt qua tất cả để “trở nên mạnh mẽ hơn”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin ngày 4-6 cho biết Washington và Brussels đã cạn kiệt kho công cụ để kìm hãm sự phát triển của Nga.

Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin. Ảnh: TASS

Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin. Ảnh: TASS

“Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ sáu chống lại Nga. Phân tích nó, cũng như các quyết định trước đây của Brussels và Washington, chúng ta có thể kết luận rằng kho công cụ có thể kìm hãm sự phát triển của đất nước chúng ta đã cạn kiệt” – hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời ông Volodin nói trên mạng Telegram.

Ông Volodin cho biết “khi thực hiện các biện pháp trừng phạt mới, các chính trị gia phương Tây buộc phải lựa chọn giữa một kịch bản tồi tệ và rất tồi tệ cho các nền kinh tế và công dân của nước họ”.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cho biết thiệt hại ước tính của Nga từ lệnh cấm xuất khẩu dầu sang châu Âu có thể lên tới 22 tỉ USD mỗi năm. Tuy nhiên nhờ giá năng lượng tăng do tác động của các biện pháp trừng phạt cùng việc Moscow chuyển hướng bán dầu sang châu Á, thiệt hại có thể được bù đắp và nền kinh tế Nga thậm chí “sẽ có dư tiền”.

Ông Volodin nói rằng do giá tài nguyên năng lượng cao kỷ lục, châu Âu “sẽ phải trả thêm hơn 250 tỉ euro mỗi năm”, chưa kể chi phí bổ sung cho việc chuyển đổi các nhà máy lọc dầu sang cấp dầu mới.

“Washington đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng gánh nặng chính của việc thực thi các lệnh trừng phạt đổ lên vai các nước châu Âu. Nước Mỹ đang cố tình làm suy yếu nền kinh tế của các nước EU để khiến họ phụ thuộc nhiều hơn vào Mỹ” – ông Volodin nhấn mạnh.

Ông Volodin nói tiếp: “Mỹ muốn quản lý các quốc gia trước đó tìm kiếm sự độc lập lớn hơn. Bây giờ những nước này thậm chí khó có thể nghĩ về nó. Họ gặp phải nhiều vấn đề hơn”.

“Bằng cách vượt qua tất cả lệnh trừng phạt, đất nước của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn” – nhà lập pháp Nga nói.

Ngày 24-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine để đáp lại lời yêu cầu giúp đỡ của những người đứng đầu các nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass ở miền đông nước láng giềng. Mỹ và các đồng minh đã phản ứng bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm