Nóng Nga-Ukraine chiều 4-6: Ukraine chiếm lại một phần Sievierodonetsk, Nga nêu điều kiện để Ukraine xuất nông sản

(PLO)- LHQ nói chiến dịch quân sự của Nga gây ra ba cuộc khủng hoảng cùng lúc; Ông Putin nêu điều kiện không cản trở Ukraine xuất khẩu nông sản; Hai nhà báo Reuters bị thương gần Severodonetsk;...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Theo hãng tin Reuters ngày 4-5, sau khi quân đội Ukraine cho biết đã chiếm lại một phần Sievierodonetsk (tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine), nước này khẳng định họ có thể giữ vững TP này trong hai tuần tới.

Cụ thể, Tỉnh trưởng Luhansk - ông Sergiy Gaidai cho biết quân đội Ukraine đã chiếm lại 20% lãnh thổ mà họ đã mất ở Sievierodonetsk và khẳng định TP này sẽ không thất thủ trong hai tuần tới ngay cả khi quân tiếp viện của Nga đang được triển khai.

Khung cảnh hoang tàn sau một đợt pháo kích ở TP Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Khung cảnh hoang tàn sau một đợt pháo kích ở TP Kharkiv. Ảnh: REUTERS

Theo ông Gaidai: "Ngay khi có đủ vũ khí tầm xa của phương Tây, chúng tôi sẽ đẩy pháo của Nga ra khỏi TP".

Cùng ngày, hãng tin Al Jazeera dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho biết Nga đã tăng cường binh sĩ và sử dụng pháo binh để tấn công trong TP Sievierodonetsk. Tuy nhiên, phía Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã rút lui sau khi thất bại trong việc tiến quân ở thị trấn Bakhmut gần đó.

Trong khi đó, tại TP Odesa ở miền nam Ukraine, ngày 4-6, một tên lửa Nga đã bắn trúng một kho nông sản, khiến hai người bị thương, theo hãng thông tấn Interfax.

Ông Putin nêu điều kiện không cản trở các tàu ngũ cốc Ukraine

Trên kênh truyền hình Rossiya 1 ngày 4-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ không cản trở các tàu chở ngũ cốc của Ukraine nếu Ukraine đồng ý xuất khẩu hàng thông qua các cảng do Nga kiểm soát như Berdyansk và Mariupol, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo ông Putin, Kiev cũng có thể xuất khẩu ngũ cốc bằng đường bộ, và con đường hợp lý nhất là thông qua Belarus. Tuy nhiên, để điều này được diễn ra, phương Tây phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ông Putin cũng nhấn mạnh các lệnh trừng phạt mới đối với Nga sẽ chỉ khiến tình hình thị trường toàn cầu ngày càng phức tạp hơn, sản lượng thu hoạch sẽ khiêm tốn hơn trong khi giá cả sẽ tăng lên.

"Điều này sẽ làm trầm trọng thêm tình hình tại các thị trường phân bón toàn cầu, đồng nghĩa với việc triển vọng thu hoạch cũng sẽ khiêm tốn hơn nhiều. Có nghĩa là giá cả sẽ chỉ tăng lên" - ông nói, khẳng định việc phương Tây tiếp tục các biện pháp trừng phạt chỉ "đẩy tình hình vào ngõ cụt”.

LHQ: Chiến dịch quân sự của Nga gây ra ba cuộc khủng hoảng cùng lúc

Ukrinform ngày 4-6 dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông António Guterres nhận định chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã gây ra các cuộc khủng hoảng lương thực, năng lượng và tài chính toàn cầu.

“Cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, gây ra sự tàn phá không thể kể xiết, hàng triệu người phải di dời [...] và đang làm bùng phát một cuộc khủng hoảng toàn cầu ở ba khía cạnh: Lương thực, năng lượng và tài chính. Điều này đang gây đau đớn cho những người, những quốc gia và cả những nền kinh tế dễ bị tổn thương nhất” - ông Guterres nói.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - ông António Guterres. Ảnh: LIÊN HỢP QUỐC

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc - ông António Guterres. Ảnh: LIÊN HỢP QUỐC

Theo ông Guterres, LHQ đã hỗ trợ người dân Ukraine trong việc đối phó với tác động nhân đạo của cuộc xung đột ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Ông lưu ý, giải quyết xung đột này sẽ đòi hỏi các cuộc đàm phán và đối thoại. “Các bên tham gia vào các nỗ lực ngoại giao thiện chí để kết thúc cuộc chiến này càng sớm thì càng tốt cho lợi ích của Ukraine, Nga và thế giới. LHQ sẵn sàng hỗ trợ tất cả những nỗ lực như vậy" - ông Guterres nhấn mạnh.

Anh: Nga dùng các cuộc không kích và pháo binh để tiến vào Donbass

Al Jazeera ngày 4-6 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang sử dụng tên lửa hành trình để làm gián đoạn hoạt động tiếp tế của Ukraine ở khu vực Donbass.

Trong bản cập nhật thông tin tình báo mới nhất, phía Anh cho rằng việc sử dụng ngày càng nhiều các loại vũ khí này đã gây ra "sự tàn phá trên diện rộng" cũng như thương vong cho dân thường.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công đã "không có tác động đáng kể đến xung đột" và kho pháo của Nga đã cạn kiệt đáng kể, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Hai nhà báo Reuters bị thương, tài xế thiệt mạng gần Severodonetsk

Reuters ngày 4-6 đưa tin hai nhà báo của hãng tin này đã bị thương trong khi một tài xế thiệt mạng trong lúc xe chở ba người này đột ngột bốc cháy khi đang di chuyển đên TP Severodonetsk.

Cụ thể, tai nạn diễn ra tại thời điểm nhiếp ảnh gia Alexander Ermochenko và đồng nghiệp Pavel Klimov đang di chuyển từ thị trấn Rubizhne đến TP Severodonetsk bằng một chiếc ô tô.

Theo Reuters, chiếc xe này được các lực lượng do Nga hậu thuẫn cung cấp cho hai nhà báo.

Ngay sau sự việc, các nhà báo được đưa đến một bệnh viện ở thị trấn Rubizhne. Phóng viên Ermochenko bị một mảnh đạn nhỏ và Klimov bị gãy xương cánh tay. Reuters cho biết họ vẫn chưa xác định được danh tính của người lái xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm