Đài Loan trình làng xe bọc thép 'nhà làm'

(PLO)- Theo trang Business Insider, lực lượng phòng vệ Đài Loan đã trình làng chiếc xe bọc thép CM-34 Clouded Leopard do chính hòn đảo sản xuất, vào thời điểm căng thẳng hai bờ eo biển Đài Loan đang gia tăng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo trang Business Insider ngày 18-6, lực lượng phòng vệ Đài Loan đã trình làng chiếc xe bọc thép được sản xuất nội địa, vào thời điểm căng thẳng giữa hòn đảo và Trung Quốc ngày càng gia tăng.

CM-34 Clouded Leopard do Đài Loan tự sản xuất là một loại xe có tám bánh. Xe này được được trang bị súng xích Mk44 Bushmaster 30mm được Mỹ cung cấp cho hòn đảo, theo hãng tin Reuters.

Xe bọc thép CM-34 Clouded Leopard do Đài Loan tự sản xuất. Ảnh: REUTERS

Xe bọc thép CM-34 Clouded Leopard do Đài Loan tự sản xuất. Ảnh: REUTERS

CM-34 Clouded Leopard được thiết kế để phục vụ hoạt động chiến đấu cơ động cao, trong mọi thời tiết và có thể đạt được tốc độ tối đa 100 km/giờ.

Theo Reuters, trong khi Đài Loan phụ thuộc phần lớn vào Mỹ về vũ khí, hòn đảo cho biết họ tự sản xuất 6 chiếc CM-34 Clouded Leopard hàng tháng tại một nhà máy vũ khí của Đài Loan ở khu vực miền núi hẻo lánh của thị trấn Tập Tập (huyện Nam Đầu).

Theo Reuters, theo kế hoạch, Đài Loan sẽ sản xuất 305 chiếc CM-34 Clouded Leopard, và hiện 170 chiếc trong số này đã được đưa vào sử dụng.

Đầu tuần này, chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng để ngăn Đài Loan độc lập.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc - ông Ngụy Phượng Hòa nói: “Nếu ai đó dám tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, chúng tôi sẽ không ngần ngại chiến đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng mọi giá. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng".

Đáp lại, Tổng thống Joe Biden nói rằng Mỹ sẽ sử dụng vũ lực quân sự để bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo bị Trung Quốc tấn công.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm