(PLO) - Cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đã nộp 22,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả.
(PLO)- Thông qua Văn phòng đại diện tại Quảng Bình, Nhi cùng nhân viên cấp dưới đã mời chào, hướng dẫn cho hàng trăm nhà đầu tư tạo tài khoản, nộp hơn 16 tỉ đồng.
(PLO)- Kết quả trúng đấu giá 4 mỏ cát tại Bến Tre với mức trúng đấu giá hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng đã bị hủy do quá thời hạn quy định, doanh nghiệp trúng đấu giá không đến làm thủ tục cấp phép.
(PL)- Bị can, bị cáo dùng thủ đoạn xảo quyệt, phạm tội có tổ chức, người chủ mưu, cầm đầu, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm… thì không được cho áp dụng biện pháp đặt tiền bảo đảm để được tại ngoại.
(PLO)- Sáng nay (14-1), dù là ngày Chủ nhật nhưng phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm vẫn diễn ra và tiếp tục với phần tự bào chữa của các bị cáo.
(PL)- Chiều 30-8, thông tin trên báo Giao Thông cho biết ông Lý Hoàng Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), xác nhận huyện vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh này về việc bốn doanh nghiệp (DN) có liên quan đến vụ sập cầu Ô Rô, bắc qua kênh Ô Rô (thuộc ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), đã nộp lại tiền khắc phục sự cố vào ngân sách.
(PL)- Ngoài việc ký quy chế phối hợp với trại giam, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa còn xây dựng, ký kết các quy chế phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, VKS, ngân hàng... Nhờ thế Khánh Hòa đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự.
(PL)- Doanh nhân, doanh nghiệp nhận giải phải nộp 30 triệu đồng nhưng nhiều đơn vị được giới thiệu là ban tổ chức, cơ quan bảo trợ nói không liên quan.
(PL)- TAND Tối cao đã chỉ đạo các tòa địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp những trường hợp đủ điều kiện, báo cáo về TAND Tối cao để trình chánh án TAND Tối cao ra quyết định chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân.
(PL)- Tử tù về tội tham ô tài sản, nhận hối lộ đang chờ thi hành án có được nộp tiền để thoát án tử? Ngoài nộp tiền, họ cần thêm điều kiện gì? Ai có thẩm quyền đánh giá về “sự hợp tác tích cực” hay “lập công lớn” của họ?
(PL)- Cả tám vấn đề trong dự thảo BLHS (sửa đổi) mà Chính phủ xác định là trọng tâm lấy ý kiến nhân dân đều có ý kiến đồng tình cũng như phản đối.