Nữ thủ quỹ "rút ruột" hơn 830 triệu đồng

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Viên (SN 1964, kế toán tổng hợp Ban Quản lý Chợ TP Bến Tre)  bị cấp sơ thẩm xử phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và không có kháng cáo.

Trong quá trình làm thủ quỹ Ban Quản lý Chợ TP Bến Tre,  từ tháng 1-2011 đến ngày 30-10-2012, Nguyễn Thị Lệ đã làm sai nguyên tắc tài chính kế toán trong việc kiểm kê quỹ tiền mặt của kế toán tổng hợp Nguyễn Văn Viên để nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Ngày 16-1-2012, Viên kiểm kê quỹ tiền mặt và phát hiện chênh lệch hơn 671 triệu đồng giữa thực tế và sổ sách. Lúc này, Lệ thừa nhận đã rút tiền của đơn vị, cho em gái mượn giải quyết nợ nần và năn nỉ Viên đừng báo lãnh đạo. Lệ hứa sẽ bán đất trả hết số tiền còn thiếu.

Mặc dù biết Lệ chiếm đoạt tiền, Viên vẫn không báo cáo cho lãnh đạo, hàng tháng khi kiểm quỹ vẫn tiếp tục làm sai quy trình và cố ý xác nhận số liệu sai sự thật.

Đến tháng 6-2012, Lệ vẫn không nộp trả số tiền trên mà tiếp tục chiếm đoạt 140 triệu đồng.

Sự việc bị phát hiện vào ngày 29-10-2012 sau khi Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Bến Tre kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm.

Theo Kh. Miên (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm