Ông Hugo Chavez đã trải qua đợt hóa trị đầu tiên

Trong cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Elias Jaua từ La Habana, nhà lãnh đạo Venezuela cho biết kết quả bước đầu của đợt hóa trị này là rất tốt và ông sẽ tiếp tục một đợt hóa trị nữa để loại bỏ nguy cơ xuất hiện những tế bào ung thư di căn, đồng thời khẳng định ý chí sinh tồn luôn bùng cháy mạnh mẽ trong ông.

Tổng thống Chavez đã trải qua hai ca phẫu thuật, trong đó có một ca mổ lấy một khối u ác tính tại Cuba. Sau khi trở về nước đầu tháng 7/2011 để tham dự các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày độc lập của Venezuela và ông Chavez đã trở lại Cuba ngày 17/7 để tiếp tục quá trình điều trị hậu phẫu.

Ông Hugo Chavez đã trải qua đợt hóa trị đầu tiên ảnh 1

Ông Hugo Chavez hội đàm với cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro, Chủ tịch Raul Castro và Tổng thống Ecuador Rafael Correa tại La Habana ngày 21/7/2011 (Nguồn: AP)

Cần nhắc lại, nhật báo La Reforma (Cải cách) của Mexico số ra ngày 21/7/2011 dẫn lời của cựu Đại sứ Mỹ bên cạnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), Roger Noriega, cho biết Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã bị ung thư giai đoạn cuối và các bác sỹ Cuba điều trị cho nhà lãnh đạo này dự đoán rằng có tới 50% khả năng Tổng thống Chavez chỉ sống thêm được 18 tháng nữa.

Trong bối cảnh như vậy, chính phủ Venezuela đang vạch chiến lược tìm người thay thế.

Nhà ngoại giao Mỹ khẳng định nhiều quan chức cao cấp trong Chính quyền Chavez đang xem xét khả năng tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn (tháng 12/2012) và cố gắng đảm bảo việc chuyển giao quyền lực cho người anh em của Tổng thống Chavez là Adan.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm