Ông Trump có thể thua bầu cử nếu...

(PLO)- Cuộc khảo sát của Bloomberg News/Morning Consult cho thấy ông Trump có thể thua trước ông Biden ở các bang chiến trường nếu cựu tổng thống bị kết tội hình sự.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo một cuộc thăm dò mới của hãng tin Bloomberg News/Morning Consult, hơn một nửa số cử tri ở các bang chiến trường sẽ không bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu ông bị kết tội.

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 16 đến 22-1 ở 7 bang chiến trường, gồm Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Wisconsin và Nevada - những bang quan trọng có khả năng quyết định cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Ông Trump có thể thua
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) trong một phiên tòa. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong trường hợp không có gì xảy ra, ông Trump dẫn trước ông Biden với trung bình 6% ở 7 bang trên.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò cho thấy 53% cử tri ở 7 bang chiến trường sẽ không sẵn lòng bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử nếu ông bị kết tội, con số này sẽ tăng lên 55% nếu ông bị bỏ tù.

Điều này rõ ràng cho thấy ông Trump có thể thua trong cuộc đua Nhà Trắng năm nay nếu thật sự bị kết án hình sự.

Ngoài ra, các cử tri cũng khác biệt quan điểm về việc liệu các bang có thể xóa tên ông Trump khỏi phiếu bầu hay không.

Theo khảo sát, 45% cử tri nói rằng các bang không có quyền xóa tên cựu tổng thống, trong khi 21% cho rằng các bang chỉ có thể làm vậy nếu ông Trump bị kết án hình sự.

Ông Trump hiện đang đối mặt 4 vụ truy tố, với tổng cộng 91 cáo buộc hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm