CNN: Ông Tập hứa với ông Biden rằng Trung Quốc sẽ không can thiệp bầu cử Mỹ 2024

(PLO)- Đài CNN dẫn các nguồn tin cho biết ông Tập đã cam kết với ông Biden rằng Trung Quốc sẽ không can thiệp bầu cử Mỹ năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN ngày 30-1 dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng TQ sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Cuộc trao đổi được cho là diễn ra trong các cuộc thảo luận cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo ở bang California (Mỹ) hồi tháng 11-2023.

Theo một trong 2 nguồn tin trên, ông Biden là người nêu ra vấn đề này trong cuộc thảo luận với ông Tập khi đó.

can thiệp bầu cử Mỹ
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại bang California vào tháng 11-2023. Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, trong cuộc gặp cuối tuần trước tại Bangkok (Thái Lan) với Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã nhắc lại chủ đề này.

Theo đó, ông Vương đã đảm bảo rằng Bắc Kinh sẽ không can thiệp bầu cử Mỹ vào mùa thu này, tương tự những gì ông Tập đã cam kết với nhà lãnh đạo Mỹ trước đó.

Theo nguồn tin của CNN, nghi vấn TQ gây ảnh hưởng hoặc can thiệp bầu cử Mỹ đã nhiều lần được đề cập tại các cuộc gặp cấp cao giữa hai nước trong những tháng gần đây.

Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng từ chối bình luận về việc liệu vấn đề can thiệp bầu cử có được đề cập trong các cuộc gặp nói trên hay không.

Phía TQ cũng chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm