Anh báo động nguy cơ can thiệp bầu cử từ nước ngoài

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps báo động nguy cơ can thiệp bầu cử từ nước ngoài với cuộc tổng tuyển cử nước này dự kiến được tổ chức cuối năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-1, hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho biết Anh đang "nghiêm túc xem xét" nguy cơ xảy ra tình trạng can thiệp bầu cử từ các yếu tố nước ngoài đối với cuộc bầu cử cuối năm nay tại Anh.

Các cơ quan chống khủng bố ở Anh sẽ tập trung điều tra những mối đe dọa liên quan việc can thiệp bầu cử. Cảnh sát Anh sẽ lập một đơn vị mới để chống lại các nguy cơ can thiệp vào cuộc tổng tuyển cử trong nước dự kiến diễn ra vào cuối năm 2024.

Theo AFP, chính phủ Anh hành động sau khi người đứng đầu cơ quan chống khủng bố Anh - ông Matt Jukes hôm 19-1 cảnh báo về mối đe dọa gián điệp nước ngoài ngày càng tăng cao ở Anh kể từ Chiến tranh Lạnh.

Anh báo động nguy cơ can thiệp bầu cử
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh - ông Grant Shapps nói rằng Anh đang xem xét khả năng các yếu tố nước ngoài ảnh hưởng đến bầu cử trong nước. Ảnh: AFP

Ông Jukes nói thêm rằng tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã dẫn đến sự gia tăng hoạt động cực đoan và Anh đang phải đối mặt với "thời điểm cực đoan hóa".

Theo một báo cáo vào cuối năm 2023 từ công ty phần mềm Microsoft của Mỹ, các cuộc bầu cử quan trọng năm 2024 có thể sẽ đối mặt với nguy cơ can thiệp có yếu tố nước ngoài thông qua những nền tảng trực tuyến và trí tuệ nhân tạo (AI).

Về cuộc tổng tuyển cử ở Anh, Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 4-1 nói rằng cuộc cạnh tranh chính thức sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Ông Sunak và đối thủ - ông Keir Starmer, người lãnh đạo đảng Lao động Anh đều đã bắt đầu các chiến dịch bầu cử của mình, theo kênh CNA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm