Lãnh án tội giết người vì bị tạt bia

Chiều 3-4, sau một ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Trí Nhớ (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 20 năm tù, Trần Văn Thời (SN 1985, ngụ tỉnh Hưng Yên) 17 năm tù cùng về tội giết người.

Lãnh án tội giết người vì bị tạt bia ảnh 1
Hai bị cáo đang nghe toà tuyên án.

HĐXX nhận định hai bị cáo Nhớ và Thời đã tước đoạt mạng sống của anh N.X.N. Hành vi của hai bị cáo rất hung hăng, coi thường tính mạng người khác, dù người bị hại có lỗi trước. Vì vậy, các bị cáo phải nhận một mức án nghiêm khắc. 
Theo đó, tối 19-3-2018, trong lúc uống bia trong một quán nhậu ở quận Gò Vấp (TP.HCM), Nhớ và Thời đã xô xát với anh N.. Nguyên nhân là do anh N hất bia, cầm ly đánh trúng người. Sau đó, Nhớ cầm dao bấm đâm trả. Dù anh N. bỏ chạy nhưng Nhớ và Thời vẫn không buông tha.
Thời đuổi theo, cầm ly thủy tinh đập tới tấp lên người anh N. Còn Nhớ tiếp tục dùng dao bấm đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm