Phát hiện nhiều sinh vật biển kỳ dị ở vùng biển sâu Indonesia

Hơn 31 nhà nghiên cứu và các cộng sự thuộc nhóm nghiên cứu đa dạng sinh vật ở biển Nam Java (SJADES) đã thu thập hơn 12.000 sinh vật biển trong quá trình thám hiểm, trong đó có khoảng 10 sinh vật mới chưa từng được biết đến, với hình thù vô cùng đặc biệt.

Trong số 12.000 sinh vật biển, có khoảng 800 loài bao gồm các sinh vật họ tôm, cua, cá, bọt biển và nhuyễn thể.


Trước hết phải kể đến loài cua màu cam với nhiều gai nhọn trên lưng này. Chú cua này không có càng và có kích thước bé xíu xiu. Ảnh: SJADES


Đây cũng là một loài cua mới lạ, có nhiều lông, có hai càng và lưng cũng có nhiều chóp nhọn trông như những con ốc. Ảnh: SJADES


Một giống cua mới nữa sống bám vào loài hoa loa kèn biển. Loài cua này nhìn khá giống loài rệp, màu cam nhạt với mai tạo hình như một khuôn mặt quỷ. Ảnh: SJADES


Một loài sâu biển lạ, có hình thù đặc biệt. Con sâu này dài khoảng 6 cm với đầu có nhiều xúc tu, miệng màu hồng và thân màu như cát biển. Ảnh: SJADES


Một giống sâu biển khác với hình thù khá thú vị. Đầu trông như một bông hoa mặt trời, bụng có nhiều lông và có màu đỏ tím. Ảnh: SJADES


Một giống mực lạ với một mắt to và một mắt nhỏ. Ngoài ra, con mực này có đuôi trong suốt và thân có hoa văn đốm khá thích mắt. Ảnh: SJADES


Một loài tôm hùm đặc biệt bới một bên càng nhỏ, một bên càng to, mọc ra thêm một chiếc càng dài, với gai sắc nhọn. Ảnh: SJADES


Một giống bọt biển trông như một bông hoa tulip đơn sắc. Ảnh: SJADES


Thú vị nhất là chú bạch tuộc béo ú, không khác gì một con voi được tạo hình trong những bộ phim của Walt Disney. Ảnh: SJADES


Một giống cua mượn hồn mới với hình thù con cua có càng đỏ với nhiều gai nhọn, đôi mắt xanh. Ảnh: SJADES

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới