‘Phẫu thuật thẩm mỹ xong, mặt thay đổi làm sao xuất cảnh’

(PLO)- Trong Hội nghị Đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2023, đại diện Công an TP.HCM đã giải đáp nhiều thắc mắc cho người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị Đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ như Phòng Quản Lý xuất nhập cảnh, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính … cùng đại diện 40 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú.

Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị Đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 vào sáng 16-8. Ảnh: NT

Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị Đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 vào sáng 16-8. Ảnh: NT

Nhiều doanh nghiệp, cơ sở lưu trú đặt các câu hỏi liên quan đến việc ký hợp đồng lao động với người nước ngoài, việc xin thị thực đối với người nước ngoài có hợp đồng lao động, lấy vợ hoặc chồng là người Việt Nam, đổi visa…

Lãnh đạo Phòng Xuất nhập Cảnh, Công an TP.HCM đã hướng dẫn cho người dân, đại diện doanh nghiệp… cách thức hoàn thành các thủ tục cần thiết. Đồng thời, đơn vị cũng đưa ra các khuyến cáo đối với cơ sở lưu trú, doanh nghiệp phải lưu ý việc khai báo lưu trú cho người nước ngoài.

Đặc biệt, thời gian này về sau, đối với những trường hợp phát hiện các sai phạm thì sẽ bị xử lý nặng hoặc người nước ngoài không khai báo lưu trú, sẽ bị phạt tiền và cấm nhập cảnh trở lại Việt Nam.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều người dân, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn TP. Ảnh: NT

Hội nghị có sự tham gia của nhiều người dân, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn TP. Ảnh: NT

Đặt câu hỏi với công an, bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhơn, Khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Trưng Vương nêu: Nhiều người nước ngoài đến Việt Nam để phẫu thuật. Sau phẫu thuật gương mặt đã có nhiều thay đổi nên khi xuất cảnh ở sân bay gặp khó khăn.

“Khách hàng khi ra sân bay xuất cảnh thì bị giữ lại để xác minh vì gương mặt đã thay đổi khác với trong giấy tờ, gây nghi ngờ cho hải quan. Liệu có biện pháp nào đảm bảo cho khách hàng làm thủ tục nhanh chóng, không bị trễ chuyến bay” – ông nói.

Bác sĩ Nhơn cũng bày tỏ những lo lắng của mình về việc nhiều trường hợp không phải là bác sĩ, không có chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn làm phẫu thuật thẩm mỹ gây ra những tai biến đau lòng. Ông mong muốn có những biện pháp phối hợp, xử lý dứt điểm thực trạng này.

Một đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi với đại diện Công an TP.HCM. Ảnh: NT

Một đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi với đại diện Công an TP.HCM. Ảnh: NT

Về gương mặt thay đổi gây khó khăn cho việc làm thủ tục xuất cảnh, Thượng tá Nguyễn Minh Thơ, Phó Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP.HCM cho biết việc này sẽ ghi nhận và cần có sự phối hợp, ý kiến của nhiều cơ quan chức năng và sẽ có trả lời sau.

Riêng Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cũng cho biết, trường hợp người nước ngoài khi xuất cảnh thì ngoài nhận dạng nhanh khuôn mặt thì còn có dấu vân tay. Các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ cần hướng dẫn cho người nước ngoài đến phẫu thuật lưu giữ, chuyển hình ảnh cho các cơ quan chức năng để làm thủ tục khi cần thiết.

Công an TP.HCM cũng cho biết, hiện trên địa bàn có nhiều cơ sở thẩm mỹ ba không, không giấy phép kinh doanh, không giấy phép đủ điều kiện về ANTT, không có bác sĩ. Có trường hợp người dân thiếu hiểu biết đến phẩu thuật đã dẫn đến hậu quả chết người mà vụ việc người phụ nữ ở Cà Mau đến nâng ngực tại một khách sạn ở quận 10 là một ví dụ.

Công an TP.HCM cũng cho biết đã phối hợp với Sở Y tế TP.HCM kiểm tra, xử lý để nâng cao nhận thức người dân, tránh xảy ra các trường hợp tương tự xảy ra.

Nhiều người dân, doanh nghiệp cũng đưa ra các thắc mắc về thủ tục sang tên, cấp đổi giấy tờ xe, chính chủ và không chính chủ; các thắc mắc về phòng cháy chữa cháy… đều được giải đáp một cách cặn kẽ.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp với thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính của Công an TP.HCM.

“Với 27 lượt doanh nghiệp và người dân có tổng cộng 32 ý kiến thì chúng ta chưa giải quyết hết được các yêu cầu nhưng tôi nghĩ đây là dịp chúng ta gặp nhau, trao đổi và có những giải thích để hiểu nhau hơn, để đồng hành, giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp” – ông nói.

Ông Tài cũng cho biết thời gian qua công an TP đã rất nổ lực, thay mặt lực lượng ông ghi nhận, rất cảm ơn người dân, doanh nghiệp đã đồng hành với Công an TP.HCM trong thời gian vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm