Trộm cắp để… có tiền nhậu

Vì thiếu tiền đi nhậu, ngày 4-10, Toàn và Thắng đã rủ nhau đi trộm cắp. Toàn lẻn vào một nhà dân, còn Thắng đứng ngoài cảnh giới. Sau khi lấy được chiếc ví bên trong có gần 2 triệu đồng, Toàn định bỏ trốn thì bị chủ nhà phát hiện, tri hô rồi cùng người dân bắt giao công an...

Theo tòa, dù số tiền bị trộm chưa đến 2 triệu đồng (mức định lượng tối thiểu để xử lý hình sự trong trường hợp thông thường) nhưng cả hai bị cáo đều đang có tiền án nên phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

THANH BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm