VỤ ĐƯA NHẬN HỐI LỘ Ở SỞ TƯ PHÁP TP CẦN THƠ

Xem xét xử lý theo Luật Phòng, chống tham nhũng

Việc kiểm điểm các cá nhân đứng đầu cơ quan, tổ chức liên quan đến vụ án Phạm Thanh Dũng (nguyên phó phòng Tư pháp-Hành chính, Sở Tư pháp TP Cần Thơ) đã được tiến hành và lấy phiếu nhưng đa số phiếu đề nghị không có hình thức kỷ luật. Còn vấn đề căn cứ theo Luật Phòng, chống tham nhũng để xử lý các cá nhân liên quan thì cơ quan chức năng đang nghiên cứu để xem xét, xử lý theo đúng pháp luật.

Trước đó, ngày 24-7, TAND TP Cần Thơ đã phạt bị cáo Dũng tù chung thân về tội nhận hối lộ, một năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Theo hồ sơ, từ tháng 5-2009 đến tháng 11-2010, Dũng đã nhận hối lộ trên 4,14 tỉ đồng để giải quyết những hồ sơ đăng ký kết hôn, ghi chú kết hôn có yếu tố nước ngoài... Đáng chú ý, Dũng khai đã chia trên 3 tỉ đồng cho lãnh đạo Sở Tư pháp và cán bộ của Sở. Tuy nhiên, tòa cho rằng lời khai trên của bị cáo là không có cơ sở...

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm