(PLO)- Cựu Tổng thống Win Myint cho biết vài giờ trước khi diễn ra chính biến, quân đội Myanmar đã yêu cầu ông từ bỏ quyền lực và cảnh báo về tổn hại nghiêm trọng nếu ông từ chối.
(PLO)- Khủng hoảng Myanmar tiếp tục diễn biến xấu về mọi mặt khi mỗi ngày vẫn có người biểu tình thiệt mạng, dân bỏ chạy sang nước láng giềng tị nạn, quốc tế siết trừng phạt.
(PLO)- Một bé trai gần ba tuổi sống sót kỳ diệu trong cuộc không kích của quân đội Myanmar hồi cuối tuần qua tại bang Karen, gần biên giới với Thái Lan.
(PLO)- Liên Hợp Quốc (LHQ), Mỹ, Trung Quốc và Anh đồng loạt lên án bạo lực tại Myanmar mà theo LHQ đã khiến ít nhất 138 người biểu tình hòa bình thiệt mạng.
(PLO)- Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc Kyaw Moe Tun tỏ rõ quyết tâm
chống chính biến đến cùng và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động cứng rắn hơn với quân đội.
(PLO)- Trong bối cảnh con số thương vong trong các cuộc biểu tình gia tăng, lãnh đạo chính quyền dân sự của Myanmar đã kêu gọi trao cho người biểu tình quyền tự vệ hợp pháp.
(PLO)- Chuyên gia LHQ cho rằng quân đội Myanmar có khả năng phạm tội ác chống lại loài người khi ít nhất 70 người biểu tình đã bị sát hại kể từ ngày 1-2.
(PLO)- Mỹ tiếp tục gia tăng các lệnh trừng phạt nhắm vào chính quyền quân sự Myanmar khi liệt tên hai người con lớn của Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing vào danh sách đen.
(PLO)- Tổng tư lệnh quân đội Myanmar - ông Min Aung Hlaing nói việc bắt giữ cố vấn kinh tế người Úc của bà Suu Kyi đã phát hiện nhiều thông tin tài chính bí mật.
(PLO)- Liên Hợp Quốc tới nay vẫn chưa đưa ra được hành động cụ thể cho khủng hoảng Myanmar. Điều này về lâu dài sẽ không có lợi cho người dân Myanmar và hình ảnh của tổ chức này.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.