Quan hệ ASEAN với các nước đối thoại rất tốt đẹp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao ASEAN + Ấn Độ.

Phát biểu tại các hội nghị cấp cao ASEAN+1 với từng nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN - 13 và các hội nghị liên quan, tại Xinhgapo, ngày 21-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu nhiều đề xuất quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các nước đối thoại trên những lĩnh vực đôi bên cùng có lợi như kinh tế-thương mại, đối phó với các vấn đề xuyên quốc gia như dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai cũng như tăng cường hợp tác về an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường.

Thủ tướng cũng đề nghị các nước đối thoại tiếp tục dành sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực cho ASEAN, nhất là về xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường năng lực, xóa đói giảm nghèo, phát triển khoa học-công nghệ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh hòa bình và ổn định là nhân tố quan trọng nhất đối với sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như cả khu vực và hoan nghênh các nước đối thoại đã tham gia một cách tích cực và ủng hộ vai trò chủ đạo của ASEAN trong các nỗ lực hướng tới mục tiêu này.

Tại các hội nghị này, các nhà lãnh đạo ASEAN và các nước đối thoại đã trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; khẳng định quyết tâm đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác thông qua các khuôn khổ đối tác toàn diện hoặc đối tác chiến lược đã được nhất trí giữa ASEAN với từng nước đối thoại, vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển chung.

Các nước đối thoại cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ tích cực cho nỗ lực của ASEAN đẩy nhanh tiến trình liên kết khu vực và xây dựng Cộng đồng, ủng hộ vai trò chủ đạo của ASEAN trong các cơ chế hợp tác khu vực, cũng như hợp tác đối phó với các thách thức như thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch cúm gia cầm.

Chiều cũng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 3, với sự tham gia của 10 nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ôxtrâylia và Niu Dilân.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo cùng chung nhận định Cấp cao Đông Á đã trở thành một diễn đàn đối thoại và hợp tác có ý nghĩa quan trọng ở khu vực, góp phần thúc đẩy xu thế đối thoại và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Á. Các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường đối thoại chính sách về các vấn đề lớn cùng quan tâm, qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo thuận lợi cho tiến hành hợp tác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Cấp cao Đông Á đã đạt được những bước tiến ban đầu đáng khích lệ. Trên cơ sở đó, các nước cần tích cực tìm kiếm các phương cách thích hợp để thúc đẩy và phát triển các hoạt động hợp tác cụ thể, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên đã được xác định, nhất là giảm nhẹ thiên tai và phòng chống dịch bệnh vì đây là hai thách thức lớn hiện nay đối với các nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ ủng hộ các sáng kiến tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Cấp cao Đông Á nhằm ứng phó với các vấn đề toàn cầu đang nổi lên như năng lượng, môi trường, biến đổi khí hậu và đề nghị các nước ngoài ASEAN, với nguồn lực và kinh nghiệm của mình, sẽ dành sự hỗ trợ tích cực, thiết thực cho ASEAN trong các lĩnh vực này. Thủ tướng thông báo Việt Nam đang tích cực chuẩn bị đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Môi trường các nước tham gia Cấp cao Đông Á nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN và ASEAN+3 vào cuối năm 2008.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới