15 phụ nữ Việt Nam mang thai hộ sắp hồi hương

Hôm trước đó, Bộ Y tế, Bộ An ninh, Bộ Ngoại giao, Cục Xuất nhập cảnh và các cơ quan có liên quan của Thái Lan đã họp với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để bàn thủ tục pháp lý nhằm đưa Công ty mang thai hộ Baby 101 ra xét xử về hành vi buôn người và giữ người trái phép.

Cuộc họp nhất trí sẽ xử lý các cơ sở y tế và các bác sĩ tham gia thụ tinh nhân tạo có liên quan đến đường dây nêu trên. Bộ trưởng Y tế Jurin Laksanavisit không nêu tên cụ thể cơ sở y tế nào nhưng cho biết Hội đồng Y tế sẽ chuyển danh sách cho tiểu ban đạo đức ngày 10-3.

15 phụ nữ mang thai hộ đã được xét hỏi ngày 28-2 và bằng chứng do họ cung cấp sẽ hỗ trợ cho công tác điều tra. Theo Bộ trưởng Jurin Laksanavisit, hai trong 15 phụ nữ trên đã thay đổi ý định phá thai để giữ hai trẻ sơ sinh vô tội.

KHÁNH UYÊN (Theo Bangkok Post, Asia One)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm